Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương

Hoàng Đan |

Sáng 5/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội đã đến dự, đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương.

Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng nay, các học sinh trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm học sinh các khối lớp từ 6 - 9 của trường đã có mặt đông đủ, tập trung chờ đón giờ khai giảng.

7h15 phút, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng nhiều vị lãnh đạo đã có mặt tham dự lễ khai giảng.

Trước khi tham dự lễ khai giảng, Chủ tịch nước đã dâng hoa tại bia tưởng niệm trong trường THCS Trưng Vương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo tưởng niệm tại bia tưởng niệm trong trường.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương - Ảnh 2.

Đúng 7h30, buổi lễ khai giảng chính thức diễn ra. Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương Trần Thị Thanh Thảo nêu ý nghĩa của ngày khai giảng năm học mới, đồng thời tuyên bố khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm vui mừng khi được đến dự lễ khai giảng tại trường THCS Trưng Vương. Chủ tịch nước mong muốn gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em học sinh, thầy cô giáo trong năm học mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương - Ảnh 3.

Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Đồng thời, ông khẳng định, giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững đất nước, quyết định tương lai dân tộc... vì thế, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và đặt giáo dục ở vị thế quan trọng.

Chủ tịch nước đánh giá kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua đã được tổ chức thành công, đồng thời tuyên dương học sinh tham gia các cuộc thi quốc tế giành giải cao, được bạn bè quốc tế đánh giá tốt.

Đánh giá cao những kết quả mà trường Trưng Vương đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước cho biết năm học tới có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục nước nhà.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương - Ảnh 4.

Chủ tịch nước phát biểu.

Hướng tới kỷ niệm 100 trường Đồng Khánh Trưng Vương, Chủ tịch nước mong muốn nhà trường phấn đấu giành kết quả tốt hơn nữa trong dạy và học, phát triển trí tuệ, thể chất, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, bồi dưỡng đạo đức, ý thức công dân cho học sinh.

"Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có phẩm chất tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi.

Các em học sinh cần nỗ lực học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, để sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác mong muốn", Chủ tịch nước căn dặn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương - Ảnh 5.

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp, các ngành chăm lo phát triển cơ sở vật chất nhà trường, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con em gia đình chính sách.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai giảng năm học mới tại đây.

Một số hình ảnh được ghi lại:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Trưng Vương - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại