Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: "Tôi giúp CLB TP.HCM tốt hơn chứ không thay Miura"

Văn Nhân |

Tân chủ tịch CLB TP.HCM - Nguyễn Hữu Thắng khẳng định không phải thay thế HLV Miura mà cố gắng giúp đội bóng tốt hơn trong tương lai.

Ông có nghĩ như thế nào khi nhận chức Chủ tịch CLB TP.HCM?

Điều này là vinh dự của tôi. Tôi được biết CLB TP.HCM là của nhân dân TP.HCM. Tôi cảm thấy điều đó là vinh dự và thử thách mới cho bản thân tôi trong công tác quản lý đội bóng.

Tôi về đây không phải thay ai đó, vì công việc này làm dài hơi. HLV Miura sẽ làm chứ không phải tôi thay thế.

Tức ông không đụng với công việc của ông Miura?

Đúng thế. Tôi chỉ có giải pháp tốt nhất để đội bóng vượt khó khăn, còn về chuyên môn và nhân sự thì ông Miura toàn quyền quyết định.

Điều ấy nằm trong kế hoạch sắp tới. Chúng tôi sẽ làm việc với HLV Miura để bổ sung về nhân sự.

CLB TP.HCM đặt mục tiêu Top 3, ông có tin tưởng sẽ hoàn thành tốt điều này?

Tôi nghĩ căn cứ về lực lượng có đầy đủ hay không. Đội bóng đang chấn thương nhiều nên là một việc rất khó. Tôi mong giai đoạn hai sẽ có may mắn hơn để hướng đến mục đích đề ra.

Từng là HLV trưởng ĐTVN, giờ ông lại giữ chức Chủ tịch CLB, liệu có khó khăn và cần chuẩn bị gì?

Tôi không thể nói giống nhau và khác nhau được. Tôi đã hoàn thành lớp HLV chuyên nghiệp. Tôi nghĩ cần học hỏi vấn đề quản lý bóng đá. Chúng ta cần thể hiện trong việc làm chứ không thể nói.

Tôi sẽ ngồi lại cùng BHL tìm giải pháp tốt. Tôi sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự ở đội hình.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Tôi giúp CLB TP.HCM tốt hơn chứ không thay Miura - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng chính thức là chủ tịch CLB TP.HCM.

Sau hai mùa vẫn không ổn định, bao giờ CLB TP.HCM sẽ có được đội hình tốt?

Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có được đội hình ổn định. Tôi muốn CLB TP.HCM sẽ tiếp bước được niềm tin yêu ấy. Công việc mới cần thời gian để làm chứ không thể ngày một ngày hai được.

Tôi đã trao đổi với các cầu thủ nên cần tôn trọng HLV trưởng, nhất là thời điểm khó khăn này. Vì HLV trưởng là người chịu trách nhiệm.

Tôi đã động viên các cầu thủ trụ cột để vượt qua mọi thứ.

Ông sống ở Vinh và TP.HCM cảm thấy khác nhau thế nào?

Tôi cảm nhận ở TP.HCM thì cuộc sống tốt, dù có ít bạn. Môi trường ở đây thực sự rất tốt. Cuối năm, tôi có thể cho con trai vào đây học.

Người ta nói có lửa mới có khói, thông tin gây bất lợi cho CLB này, liệu có ai phá?

Tôi khẳng định luôn. CLB TP.HCM nếu giải tán sao tôi về làm được. Tôi là người rất trọng danh dự nên chắc chắn không có. Tôi nghĩ vài cá nhân nào đó làm ảnh hưởng đến đội bóng cần xem xét lại.

Các cầu thủ TP.HCM luôn có điều kiện tốt nhất để phát triển, còn đội bóng đầu tư rất dài hơi chứ không phải ngắn hạn.

Là người anh, người thầy của Công Vinh, ông đánh giá thế nào về thời gian Vinh làm và sẽ thay đổi gì?

Tôi thấy Công Vinh đã thay đổi rất lớn cho CLB TP.HCM, từ phòng thay đồ đến việc quảng bá CLB. Vinh làm rất tốt và rất chuyên nghiệp.

Tôi sẽ cố gắng đi theo con đường để lại của Công Vinh, cố gắng làm tốt hơn.

Liệu ông có bán vé như Công Vinh hay không?

Mỗi người có một cách làm tốt hơn, tôi nghĩ không có cách gì tốt bằng thể hiện trên sân để kéo khán giả đến theo dõi.

Là một người không phải ở nơi này, ông có nghĩ sẽ gặp khó khăn?

Bóng đá chuyên nghiệp thì bất kỳ ai chỉ cần khát vọng để cố gắng làm tốt nhất. Tôi cố gắng đóng góp tốt cho CLB TP.HCM.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Tôi giúp CLB TP.HCM tốt hơn chứ không thay Miura - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng và giám đốc điều hành CLB TP.HCM.

HLV Miura có chia sẻ gì với ông?

Nhiệm vụ của tôi là giúp cho ông Miura làm tốt nhất. Tôi cố gắng hết mình đưa đội bóng vượt khó khăn. CLB TP.HCM sẽ có thêm nhiều cầu thủ chất lượng ở giai đoạn 2 và mùa sau.

HLV Miura cũng than thở nhiều với tôi vì có những lúc chỉ 12 cầu thủ tập luyện. Bởi đội bóng gặp nhiều khó khăn về lực lượng, chấn thương cùng án phạt

CLB TP.HCM bị nói đá xấu thời HLV Miura, ông nghĩ thế nào?

Tôi nghĩ đó là quyền của HLV trưởng, không ai khác có thể can thiệp vào chuyên môn. Điều ấy tin tưởng tuyệt đối, chúng ta chỉ góp ý thôi, nhằm có tiếng nói tốt hơn.

Dùng tiể xảo để triệt hạ đối thủ thì tôi không bao giờ chỉ đạo như thế. Ngày xưa, tôi còn làm thì bất cứ cầu thủ nào cố tình đá xấu sẽ bị phạt tiền.

Đá quyết liệt khác với triệt hạ, luật chơi có trọng tài. Đánh giá đội bóng chơi rắn là nhìn nhận riêng của khán giả, còn tôi mong muốn có một lối chơi để kéo khán giả đến sân.

Xin cám ơn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại