Chủ tịch Hải Phòng yêu cầu báo cáo vụ khách tử vong trong nhà nghỉ

Tr.Đức |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu quận Lê Chân báo cáo về việc vẫn để một số cơ sở lưu trú hoạt động, đặc biệt là vụ khách thuê phòng tử vong tại 1 nhà nghỉ.

Chiều 31-5, UBND TP Hải Phòng phát đi văn bản hỏa tốc yêu cầu UBND các quận, huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chưa quan tâm quản lý những người cách ly y tế tại nhà, còn để vi phạm quy định về cách ly, trong đó có trường hợp thủ quỹ trường THPT Ngô Quyền là bà H.T.T. (53 tuổi, là F1 của cô giáo N.T.T.N. dạy Toán trường THPT Ngô Quyền; cô N. là bệnh nhân 4380).

Chủ tịch Hải Phòng yêu cầu báo cáo vụ khách tử vong trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan BN4380 tại trường THPT Ngô Quyền.

Trước đó, vào chiều 13 và 14-5, bệnh nhân 4380 đến phòng làm việc của bà T.. Hai người này đứng xa nhau, có đeo khẩu trang, trước bàn làm việc có vách kính.

Sau khi cô giáo N.T.T.N. được phát hiện mắc Covid-19 , bà T. được xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính trong lần lấy mẫu đầu tiên. Nữ nhân viên này được yêu cầu cách ly tại nhà từ 18-5 đến hết 28-5.

Tuy nhiên, sáng 24-5, bà T. vẫn đến trường THPT Ngô Quyền theo yêu cầu của nhà trường để thực hiện gấp một số công việc tại bộ phận văn thư. Hiệu trưởng trường cũng báo với chính quyền phường sở tại về việc bà T. đến trường theo nhiệm vụ.

Phường sau đó yêu cầu người này không được quay lại nhà, phải cách ly ở trường. Từ đó đến nay, bà T. ở lại nơi làm việc.

Ngày 29-5, Sở Y tế Hải Phòng cho biết bà H.T.T. dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, Sở Y tế TP Hải Phòng xác định có 54 trường hợp F1, 183 trường hợp F2 và 217 người liên quan đến ca bệnh nói trên…

Cũng theo công văn hỏa tốc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền báo cáo về việc vẫn để một số cơ sở lưu trú hoạt động. Đặc biệt là vụ khách thuê phòng tử vong tại nhà nghỉ Nhật Anh ở phố Lê Hồng Phong, phường Đông Khê.

Theo đó, tối 23-5, anh Phạm Đức V. cùng 2 nam thanh niên vào thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Nhật Anh. Khoảng 11 giờ ngày 24-5, nhân viên dọn phòng phát hiện anh Phạm Đức V. đã tử vong, 2 nam thanh niên đi cùng đã rời khỏi nhà nghỉ.

Quá trình điều tra, bước đầu, Công an quận Ngô Quyền xác định, Phạm Đức V. bị tử vong do sốc ma túy.

Lãnh đạo UBND phường Đông Khê cho biết, nhà nghỉ Nhật Anh đã vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 của UBND TP Hải Phòng về việc các nhà nghỉ, khách sạn tạm dừng đón khách lưu trú sau ngày 8-5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại