Chủ tịch Hà Nội lý giải việc chưa có căn hộ dưới 400 triệu cho người thu nhập thấp

Hoàng Đan |

Theo ông Chung, thành phố đang đề xuất với Bộ Xây dựng và Chính phủ cho phép Hà Nội xây dựng nhà cho công nhân với diện tích 35 – 40 m2 với mức giá dưới 15 triệu đồng/m2.

Chiều 24/4, trong khuôn khổ ĐH Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì đối thoại với các đại biểu dự đại hội.

Bà Phạm Thị Vân Anh, Cty Canon Việt Nam cho biết, theo thống kê, hiện có khoảng 80% lao động tại các Cty là người ngoại tỉnh và gặp rất nhiều khó khăn về nhà ở. Bà Vân Anh ví dụ, ngay khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (Đông Anh) còn 2 tòa đang bỏ trống. 2 tòa đưa vào sử dụng đang tính mức giá tạm thu, mức tiền thuê nhà chưa nhất quán.

"Công nhân các khu công nghiệp cũng mong muốn được đáp ứng nhu cầu mua nhà chung cư giá rẻ trong mức dao động từ 200- 400 triệu đồng", bà Vân Anh nói.

Bà Vân Anh cũng muốn làm rõ việc triển khai nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh) bị chậm, chính sách giải quyết nhà ở cho công nhân doanh nghiệp FDI.

Trả lời ý kiến về vấn đề nhà ở, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ năm 2014 đến nay, thành phố đã xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng như sinh viên, công nhân lao động, người có thu nhập thấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã triển khai được 3,5 triệu mét vuông. Còn 2,7 triệu mét vuông, thành phố đã họp với các sở, ngành, tìm cách tháo gỡ.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội thông tin, hiện tại thành phố cũng đang kêu gọi xúc tiến đầu tư, xây dựng nhà ở KCN Quang Minh, bổ sung xây nhà ở tại KCN Bắc Thăng Long, xây dựng khu nhà ở Quốc Oai.

Chủ tịch Hà Nội lý giải việc chưa có căn hộ dưới 400 triệu cho người thu nhập thấp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ông Chung lý giải, các dự án này hiện chưa hoàn thành do có những vướng mắc theo quy định của Chính phủ, căn hộ trên địa bàn diện tích thấp nhất là 45 m2, muốn có căn hộ dưới 400 triệu đồng để công nhân có thể mua phải đưa diện tích này xuống.

Theo ông Chung, thành phố đang đề xuất với Bộ Xây dựng và Chính phủ cho phép Hà Nội xây dựng nhà cho công nhân với diện tích 35 – 40 m2.

"Chúng tôi đã làm việc với một số tập đoàn lớn, đưa mức giá xuống dưới 15 triệu/mét vuông. Nếu diện tích 35 mét vuông thì hoàn toàn phù hợp với điều kiện của hai vợ chồng công nhân, hai đứa con", ông Chung nói.

Đồng thời, hiện Chính phủ đã nối lại chương trình cho người mua nhà ở xã hội vay tiền và thành phố cũng có chương trình thông qua ngân hàng chính sách xã hội để công nhân vay tiền với lãi suất thấp, trong thời hạn 15 năm trả dần. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thẳng thắn chỉ rõ, có tình trạng các doanh nghiệp nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội của công nhân. Sắp tới, sẽ có nhiều giải pháp mạnh để hạn chế tình trạng này.

"Chúng tôi đã có những giải pháp phối hợp với bảo hiểm để đôn đốc, xử lý và có thông điệp mạnh mẽ, khi doanh nghiệp còn nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội nếu có đề xuất, chương trình mới sẽ không được giải quyết mà phải hoàn thành nghĩa vụ này mới được xem xét. 

Chính vì vậy, thời gian vừa qua trên địa bàn vấn đề đóng bảo hiểm xã hội đã có chuyển biến", ông Chung nói thêm.

Với kiến nghị chất lượng khám bệnh BHYT chưa như mong muốn của người lao động, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho hay, theo tinh thần của ngành y tế là lấy sự hài lòng của người bệnh.

Hiện Thành phố cũng đang ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê đơn thuốc được chính xác để đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người tham gia.

Đồng thời, ông mong cơ quan chức năng lưu ý nội dung thông tin nếu có địa chị cụ thể bệnh viện nào chưa thực hiện tốt gửi ngay để chúng tôi nhắc nhở các bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại