Chủ tịch Hà Nội FC chia sẻ nỗi niềm của Đoàn Văn Hậu

Song Minh |

Cuối tháng 6/2020, hợp đồng cho mượn tuyển thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu giữa Hà Nội FC và SC Heerenveen sẽ kết thúc. Nhưng đến lúc này, thông tin về việc trò cưng của HLV Park Hang-seo tiếp tục ở lại Hà Lan hay về nước vẫn khá mông lung.

Hôm 23/4 vừa qua, bộ phận truyền thông CLB bóng đá Hà Nội và Tập đoàn T&T Group đã dẫn lời ông Võ Lê Trung – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Hà nội T&T chia sẻ:

"Trong trường hợp có các diễn biến khác liên quan đến thời hạn cho mượn, SC Heerenveen sẽ có văn bản chính thức gửi CLB bóng đá Hà Nội trước 1 tháng".

Nghĩa là phía trước, 2 bên còn khoảng nửa tháng nữa để đưa ra quyết định của mình về tương lai của cầu thủ trẻ đang được coi là "hạt ngọc" của bóng đá Việt Nam.

Chiều nay, Dân Việt đã đặt lại vấn đề nói trên với ông Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch Hà Nội FC thì nhận được câu trả lời:

"Thay vì một cuộc gặp mặt trực tiếp, phía Heerenveen đã gửi e-mail và chỉ xin một cuộc gọi qua video.

Vấn đề là trong thư họ nói rất chung chung, không rõ đề nghị cụ thể nên cũng rất khó cho chúng tôi đưa ra phương án của mình.

Chúng tôi đã đề nghị họ gửi trước đề xuất nói rõ mong muốn thì khi 2 bên video call mới biết sẽ trao đổi gì".

Chủ tịch "9x" Đỗ Vinh Quang một lần nữa khẳng định hoàn toàn ủng hộ để Đoàn Văn Hậu có thêm cơ hội thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao như Hà Lan.

Bản thân Văn Hậu cũng thể hiện rõ khát khao được chứng tỏ mình khi có thêm thời gian.

"Nút thắt chính là ở phía Heerenveen do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Khi phía Hà Lan "thông thoáng" hơn thì mọi thứ sẽ được giải quyết", Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Trong trường hợp không tiếp tục gắn bó với SC Heerenveen và trở về nước, Văn Hậu cũng sẽ không được đăng ký thi đấu lượt đi V.League 2020 khi giải đấu đỉnh cao Việt Nam trở lại.

"Lúc này, tôi cảm thấy rất thương Văn Hậu. Cậu ta đọc tin tức nhiều lại càng rối", Chủ tịch Hà Nội FC bộc bạch.

Thực tế, ai cũng biết điều Văn Hậu cần nhất lúc này là được tập luyện, thi đấu bình thường để đạt phong độ tốt nhất.

Mục tiêu quan trọng nhất mà bầu Hiển đã nhiều lần nhấn mạnh là mong muốn Văn Hậu phát triển để cống hiến nhiều hơn nữa cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

Nói cách khác, nếu Văn Hậu cứ bị "mắc cạn", thì không chỉ bản thân anh, CLB bóng đá Hà Nội thiệt thòi mà còn ảnh hưởng tới cả ĐTQG với 2 mục tiêu rất quan trọng cuối năm nay là vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch AFF Cup 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại