Chủ tịch Đà Nẵng thông tin về việc xử lý chức vụ cuối cùng của ông Nguyễn Xuân Anh

Đình Thức |

Ông Nguyễn Xuân Anh hiện còn nắm giữ một chức vụ quan trọng sau khi bị kỷ luật bằng hình thức cách chức và các cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý chức vụ này.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III vào sáng 26/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về việc xử lý chức vụ cuối cùng của ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Thơ cho hay ông, Nguyễn Xuân Anh đã bị Trung ương kỷ luật, cách chức Bí thư Thành ủy. Mới nhất, ông Xuân Anh cũng đã thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố. Hiện tại, ông Nguyễn Xuân Anh vẫn giữ một chức vụ quan trọng là Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Theo ông Thơ, việc xử lý chức vụ này của ông Xuân Anh không nằm trong quyền hạn của chính quyền Đà Nẵng nên vượt quá thẩm quyền trả lời của ông.

Chủ tịch Đà Nẵng thông tin về việc xử lý chức vụ cuối cùng của ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vẫn còn giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng sau khi bị kỷ luật. Ảnh ông Nguyễn Xuân Anh trong cuộc họp báo cuối năm 2016 của UBND TP Đà Nẵng

"Ông Nguyễn Xuân Anh là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thông tin kỷ luật vừa rồi đã được thông tin.

Đồng chí Xuân Anh hiện vẫn còn là Đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng. HĐND là tổ chức dân cử nên việc xử lý thuộc về quy trình của bên tổ chức Đảng.

Theo chúng tôi được biết, quy trình này đang tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của tổ chức. Chúng tôi không phải cơ quan thẩm quyền điều hành việc này nên chỉ thông tin vắn tắt như vậy", ông Thơ nói.

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/6/2016), thay ông Trần Thọ.

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trên cương vị người đứng đầu cấp uỷ thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Cá nhân ông Nguyễn Xuân đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, điều hành cuộc họp báo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại