Chủ tịch Công đảng Anh: Về vấn đề Syria, bà May không có lập trường, "chỉ biết chờ chỉ thị của Mỹ"

Hồng Anh |

Theo Independent, lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn đã lên tiếng chỉ trích thái độ của Thủ tướng Theresa May về các vụ việc liên quan tới Syria trong thời gian gần đây.

Cụ thể, chính trị gia này cho biết: "Chính phủ [Anh] dường như đang chờ đợi chỉ thị của Tổng thống Mỹ về việc đưa ra quyết định tấn công Syria. Tuy nhiên chính quyền Mỹ lại liên tục đưa ra những tín hiệu hết sức mâu thuẫn".

Dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Corbyn kêu gọi hai nước Anh-Mỹ cần hết sức thận trọng và tránh châm ngòi một cuộc "chiến tranh nóng":

"Ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng nói rằng họ 'chưa có bằng chứng', và cảnh báo mọi thứ sẽ 'vượt ra khỏi tầm kiểm soát' nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự [tại Syria]".

Hôm thứ Năm vừa qua (12/4), Thủ tướng Theresa May đã triệu tập cuộc họp nội các chính phủ về vấn đề Syria, và quyết định sẽ "hành động để ngăn chặn chính quyền Tổng thống Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai".

Ông Corbyn cho rằng chính phủ Anh không nên chờ đợi chỉ thị từ Washington, mà phải có lập trường vững chắc riêng. Theo ông này, nước Anh hoàn toàn có thể tổ chức một cuộc điều tra độc lập về vụ tấn công hôm 7/4 tại Syria.

"Thay vì tiếp tục các hành động quân sự [tại Syria], các quốc gia cần phối hợp để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời thương lượng, hòa giải với sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Ưu tiên hàng đầu về nhân đạo là phải ngăn chặn được chiến tranh".

"Cần khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình chính thức, và hòa giải chính trị toàn diện về xung đột tại Syria, bao gồm việc lực lượng quân đội nước ngoài rút quân khỏi Syria", ông Corbyn bình luận.

Thủ tướng Theresa May không cần nội các thông qua quyết định về Syria, tuy nhiên theo ông Corbyn, bà May vẫn nên thảo luận với Hạ viện Quốc hội Anh trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Nga ưu tiên ngăn chặn chiến tranh tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại