Chủ tịch Chung: Nhiều nơi chọn đá lát vỉa hè không đúng kích cỡ, độ dày, làm rất bừa bãi

Hoàng Đan |

Theo Chủ tịch Hà Nội, việc lát lại vỉa hè trong một số năm vừa qua, kể cả năm 2016 cũng như thời gian gần đây đã để lại dư luận rất xấu dưới con mắt của cử tri, các nhà quản lý.

Giải trình thêm các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân TP đặt ra vào chiều 6/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, vấn đề lát lại vỉa hè được các đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 3, 4 và cá nhân ông đã trả lời.

"Có thể nói TP đưa ra quy định rất chặt chẽ đối với việc lát lại vỉa hè. Tuy nhiên, công tác lát lại vỉa hè trong một số năm vừa qua, kể cả năm 2016 cũng như thời gian gần đây để lại dư luận rất xấu dưới con mắt của cử tri, các nhà quản lý.

Bởi chúng ta cứ làm ồ ạt vào dịp cuối năm và làm nhưng chất lượng rất thấp. Qua quan sát và trực tiếp cá nhân tôi cùng anh Thế Hùng (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - PV) một số buổi tối đi kiểm tra thì thấy việc chọn đá không đúng kích cỡ, độ dày, đồng thời làm cũng rất bừa bãi.

Chúng tôi đã giao cho Thanh tra Thành phố xuống thanh tra và trong vòng 1 tháng sẽ kết luận, xử lý nghiêm", ông Chung nêu.

Chủ tịch Hà Nội cho hay, trong thời gian qua thành phố thí điểm lát đá ở vỉa hè đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) và các tiêu chuẩn, quy chuẩn được TP ban hành từ 2014, Bộ Xây dựng cũng đã có quy định.

Chỉ làm lại các vỉa hè đã quá cũ nát, không thể sửa chữa, khắc phục được, phải hạ ngầm xong tất cả hệ thống cáp viễn thông, tu sửa, trồng mới hệ thống cây xanh và chỉnh trang lại hệ thống ánh sáng thì mới có kế hoạch lát lại chứ không làm tràn lan, cứ đào lên lát lại.

Về tiêu chuẩn đá lát vỉa hè, theo ông Chung, mẫu được lấy theo các khu vực vỉa hè được Ban quản lý Bộ Tư lệnh Lăng lát lại ở đường Hùng Vương, chùa Một Cột... và thành phố giao Sở Xây dựng đưa các cán bộ của Ban quản lý các quận, huyện lên đó tham khảo, quan sát trực tiếp.

"Nếu có sự vào cuộc mạnh mẽ, thực sự, trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch, Trưởng ban quản lý dự án các quận, huyện thì mới có thể chuyển động lĩnh vực này, nếu không sẽ tiếp tục để lại dư luận xấu và thành phố kiên quyết xử lý.

Trong chừng mực nếu các quận huyện không làm được có lẽ chúng ta cần đề xuất thu lại thống nhất về một đầu mối như các nước đã làm chứ để tràn lan nhiều công ty, đơn vị quản lý sẽ không đảm bảo", ông Chung nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại