Chủ tịch Chung: Bí thư Hải đã yêu cầu tạm đình chỉ Phó Giám đốc đánh tiến sỹ trọng thương

Hoàng Đan |

Theo Chủ tịch Chung, sau khi công an làm rõ, nếu Phó Giám đốc Trung tâm đánh tiến sỹ trọng thương có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, kể cả cách chức, cho thôi việc.

Sáng nay (11/11), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể của UBND Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu, tất cả lãnh đạo các Sở, ngành phải chấn chỉnh lại cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị mình.

Trong đó, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm việc trả lời, phát ngôn của một số cán bộ lãnh đạo, cụ thể là của một phó ban quản lý đường sắt.

Chủ tịch Hà Nội cũng nhắc tiếp đến vụ việc ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ đánh gây thương tích đối với tiến sỹ Nguyễn Kh. (76 tuổi). Ông cho rằng, đây là "tình tiết nặng".

"Hôm qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo và đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo Giám đốc Sở Ngoại vụ yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này.

Nhưng trên tinh thần phối hợp chặt chẽ với công an quận Hai Bà Trưng và nếu kết luận có sai phạm theo quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm, thậm chỉ kể cả cách chức và cho thôi việc", Chủ tịch Chung nói.

Ông Chung cũng nhấn mạnh, phải xử lý nghiêm túc, không thể để công chức mà nhất là người có chức vụ lại có hành vi thiếu văn hóa trong ứng xử giao thông như vậy.

"Tôi xin nói là ở nước ngoài khi thấy vụ việc như vậy, người ta chỉ xuống can, nhưng đây ông lại xuống đánh, điều đó không thể chấp nhận được, dư luận cũng không thể chấp nhận được.

Thực tế, lên đến chức vụ đó cũng được học hành đến nơi đến chốn, có hiểu biết mà lại hành xử như vậy là không được và phải xử lý nặng.

Tôi đề nghị trên tinh thần có kết quả điều tra sơ bộ của cơ quan công an Hai Bà Trưng xong phải xử lý nghiêm minh, công bố công khai cho báo chí, dư luận", Chủ tịch Chung khẳng định.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng một lần nữa yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành rút kinh nghiệm từ vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông vừa qua.

"Hiện nay, Thủ tướng cũng có chủ trương không được uống rượu bia, cho nên các đồng chí phải chấn chỉnh tất cả cán bộ, công nhân viên chức buổi trưa không có la cà hàng quán và đặc biệt không cà phê, karaoke", ông Chung chỉ đạo.

Trước đó, vào sáng 5/11, trong lúc đi tập thể dục qua khu vực ngã ba Trần Đại Nghĩa - Tạ Quang Bửu, tiến sỹ Kh. va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy, khiến hai người ngã ra đường.

Bất ngờ, ông Hoàng (chồng của người phụ nữ tông xe vào TS Kh.) lái ô tô đến, xuống xe lao tới đấm thẳng vào mặt khiến tiến sỹ Kh. choáng váng, máu chảy rất nhiều. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn, giải thích.

Sau đó ông Hoàng đưa tiến sỹ Kh. tới Bệnh viện Đại học Y để chữa trị. Theo các bác sỹ, tiến sỹ Kh. bị rách ở khoang miệng 7 cm, đã được khâu vết thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại