Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo "dẹp cây xăng bán lụi" trên đường Nguyễn Văn Cừ

Văn Minh |

Sau khi xảy cháy cuối tháng 5/2018, những ngày qua, trạm xăng dầu trên đường Nguyễn Văn Cừ (Ninh Kiều, Cần Thơ) hoạt động bán lẻ trở lại nên lãnh đạo thành phố yêu cầu đình chỉ hoạt động.

Ngày 8/1, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống thông tin với báo chí, vừa qua thành phố đã làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ và thống nhất sẽ ngưng hoạt động bán lẻ xăng dầu tại Trạm cấp phát xăng dầu số 3 trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều), sau vụ xảy cháy vào cuối tháng 5/2018.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo dẹp cây xăng bán lụi trên đường Nguyễn Văn Cừ - Ảnh 1.

Trạm cấp phát xăng dầu hoạt động trở lại.

Trạm cấp phát xăng dầu số 3 có nhiệm vụ cấp phát xăng dầu nội bộ phục vụ nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang TP và thường xuyên, đột xuất theo kế hoạch. Được sự cho phép của Bộ tư lệnh Quận khu 9, đơn vị tận dụng năng lực dôi dư kết hợp bán lẻ xăng dầu đã đồng ý với doanh nghiệp tư nhân (do bà Nguyễn Thị Thu Thủy làm đại diện) khai thác trạm xăng dầu trên, tạo nguồn thu cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ.

Trưa 31/5/2018, xe bồn biển số: 95C-016.69 đang nhập nhiên liệu sang kho chứa tại Trạm cấp phát xăng dầu số 3 thì phát hỏa, bốc cháy làm tài xế bị bỏng. Nhiều xe máy đậu cạnh đó bị cháy trơ khung, còn xe bồn hư hỏng nặng. 

Sau vụ cháy, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ có văn bản gửi Sở Công thương, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Chi cục quản lý thị trường TP về việc ngưng hoạt động bán lẻ tại Trạm cấp phát xăng dầu số 3 từ ngày 1/6/2018.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo dẹp cây xăng bán lụi trên đường Nguyễn Văn Cừ - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy xảy ra hồi tháng 5/2018.

Sau thời gian dài tạm ngưng, những ngày qua, Trạm cấp phát xăng dầu này hoạt động bán lẻ trở lại. Thông tin trên bảng hiệu là Công ty CP thương mại Hóa dầu Ressol là đơn vị nhượng quyền bán lẻ xăng dầu tại đây, phía trên bảng hiệu có dòng chữ Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cây xăng kinh doanh như vậy là không phép, bán "lụi" và cho biết sẽ yêu cầu Sở Công thương xuống kiểm tra, xử phạt và đình chỉ hoạt động cây xăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại