Chủ tịch Buriram ra "yêu cầu tối thượng" để Xuân Trường được trọng dụng ở CLB

Tiểu Mã |

Theo ý của Chủ tịch Newin Chidchob thì Xuân Trường sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu muốn trở thành trụ cột của CLB Buriram.

Thời gian gần đây, Xuân Trường đang khiến người hâm mộ ở Việt Nam lo lắng khi anh liên tục phải ngồi ngoài trong các trận đấu của Buriram. Sau 2 trận được trao cơ hội hồi đầu mùa giải thì tiền vệ người Tuyên Quang đã không được thi đấu trong 6 trận liên tiếp (trên mọi đấu trường).

Mới đây, đích thân Chủ tịch Newin Chidchob cũng chia sẻ với báo giới về cơ hội và thách thức của Xuân Trường ở Buriram.

Vị tỷ phú người Thái khẳng định rằng Buriram muốn chiêu mộ Xuân Trường từ đợt Asian Cup 2019 do nhận thấy tiền vệ người Tuyên Quang có chuyên môn tốt, đặc biệt là khả năng đá ít chạm, sở hữu lối chơi hiện đại và phù hợp với phong cách của CLB Buriram.

Chủ tịch Newin Chidchob khẳng định việc chiêu mộ Xuân Trường là hoàn toàn vì mục đích chuyên môn thay vì làm thương mại. Tuy nhiên, ông Newin cũng thẳng thắn chỉ ra yếu tố mang tính mấu chốt để Trường có thể trở thành trụ cột của CLB:

"Cậu ấy phải cải thiện nhiều về thể lực để theo kịp đội. Buriram United thường chơi pressing với cường độ cao, nên yêu cầu này là bắt buộc với các cầu thủ".

Chủ tịch Buriram ra yêu cầu tối thượng để Xuân Trường được trọng dụng ở CLB - Ảnh 1.

Chủ tịch CLB Buriram cho rằng Xuân Trường phải cải thiện nhiều về thể lực và không được phép bỏ cuộc.

Cũng theo Chủ tịch Newin thì Xuân Trường cần phải học hỏi người đồng đội của anh là ngôi sao người Nhật Bản Hajime Hosogai (tiền vệ từng có 7 năm thi đấu tại Bundesliga).

Ngoài ra, do muốn tạo cơ hội cho Xuân Trường được thử sức ở vòng bảng AFC Champions League nên ban huấn luyện đã đăng ký anh làm phương án dự phòng cho Hosogai ở đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB.

Người sở hữu CLB Buriram cho rằng sự cạnh tranh ở đội bóng luôn là rất khốc liệt. Do vậy, điều quan trọng với Xuân Trường là phải tiếp tục nỗ lực và không được phép bỏ cuộc. Chỉ khi làm được điều đó, tiền vệ sinh năm 1995 mới có thể được trao cơ hội thi đấu thường xuyên.

Khá giống với quan điểm của Chủ tịch Newin thì cách đây không lâu, bầu Đức (Chủ tịch CLB HAGL) cũng cho rằng việc Xuân Trường phải dự bị ở Buriram là điều hết sức bình thường.

Và tất nhiên là phía HAGL không thể can thiệp vào vấn đề chuyên môn của ban huấn luyện CLB Buriram. Theo bầu Đức thì quan trọng vẫn là ý chí phấn đấu và sự quyết tâm thì Trường sẽ thành công.

Khác với Xuân Trường, Công Phượng lại đang có nhiều cơ hội đá chính ở Incheon United. Theo quan điểm của ông Bae Ji-won, cựu HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo thì Công Phượng có bất lợi là thể hình nhỏ bé nhưng có những lợi thế của riêng mình như tốc độ, khả năng tăng tốc trong khoảng ngắn, xoay trở, qua người và suy nghĩ quyết đoán.

Chủ tịch Buriram ra yêu cầu tối thượng để Xuân Trường được trọng dụng ở CLB - Ảnh 3.

Ông Bae Ji-won, cựu HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam cho rằng Công Phượng có lợi thế để ghi bàn ở K.League.

Ông Bae Ji-won nhận định, đa phần các trung vệ ở Hàn Quốc sở hữu chiều cao tốt, nhưng khả năng xoay trở không nhanh bằng Công Phượng. Do vậy, Công Phượng có lợi thế để ghi bàn và sẽ còn thi đấu hay hơn trong những vòng đấu sắp tới.

Clip: Màn trình diễn của Xuân Trường trong lần đầu chơi cho Buriram ở Thai League

CLIP: Toàn bộ màn trình diễn của Công Phượng trước Daegu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại