Chủ tịch Amcham: Các doanh nghiệp của Mỹ đang háo hức đầu tư vào năng lượng tái tạo tại đồng bằng Sông Cửu Long

Đỗ Lan |

Khu vực Mekong có nhiều nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo, thuộc hàng dồi dào nhất trên thế giới như năng lượng mặt trời và gió.

Bà Mary Tarnowka, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Việt Nam (AmCham) tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Bà Mary Tarnowka, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Việt Nam (AmCham) tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Bà Mary Tarnowka, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Việt Nam (AmCham) tại TP.HCM và Đà Nẵng, đã phát biểu như vậy tại Diễn đàn Mekong Connect ngày 21/12.

Theo bà Tarnowka, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho thương mại và đầu tư, với một nền kinh tế tăng trưởng; hệ thống các hiệp định thương mại tự do; lực lượng lao động trẻ, yêu thích công nghệ, chất lượng cao và mức lương thích hợp; tầng lớp trung lưu gia tăng; và có vị trí gần với nguồn sản xuất và các nước tiêu thụ.

Nhiều thành viên AmCham như Cargill, Coca-Cola, Suntory Pepsi và Pharmacity đã có những hoạt động rộng khắp vùng đồng bằng. Và các sản phẩm nông nghiệp từ khu vực Mekong như tôm, cá tra, thanh long và xoài đang được đón nhận khắp Hoa Kỳ.

Khu vực Mekong có nhiều nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo, thuộc hàng dồi dào nhất trên thế giới như năng lượng mặt trời và gió. Các công ty thành viên AmCham đang háo hức hợp tác trong việc phát triển năng lượng tái tạo ở khu vực Mekong – từ cung cấp các tấm pin hay turbine gió để tạo ra năng lượng và phát triển.

Chủ tịch Amcham: Các doanh nghiệp của Mỹ đang háo hức đầu tư vào năng lượng tái tạo tại đồng bằng Sông Cửu Long - Ảnh 1.

Có thể kể đến First Solar đã đầu tư gần 1 tỷ USD ở Việt Nam, và hiện là nhà sản xuất các tấm phim mặt trời siêu mỏng đứng đầu thế giới. Công ty không chỉ xuất các sản phẩm sang Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, mà còn cung ứng cho thị trường Việt Nam, góp phần tạo việc làm, an toàn năng lượng và phát triển bền vững và chuỗi cung ứng năng lượng sạch, lãnh đạo Amcham cho hay.

Chủ tịch Amcham: Các doanh nghiệp của Mỹ đang háo hức đầu tư vào năng lượng tái tạo tại đồng bằng Sông Cửu Long - Ảnh 2.

Việc hoàn thành các quy định của Thỏa thuận mua năng lượng trực tiếp sẽ cho phép năng lượng mặt trời được sử dụng nhiều hơn nữa và tăng sức thu hút của Việt Nam đối với các công ty đa quốc gia cam kết với phát triển bền vững.

UPC Renewables đang phát triển các trang trại điện gió ở Lạc Hòa và Hòa Đông ở tỉnh Sóc Trăng với số vốn đầu tư 120 triệu USD, tạo hàng trăm việc làm.

UPC nhận ra tiềm năng lên đến 10 tỷ USD trong đầu tư năng lượng gió, cung cấp năng lượng cho sản xuất và phát triển kinh tế bền vững ở TP.HCM và các tỉnh miền Nam. Việc gia hạn mức giá mua điện gió (WFT) sau tháng 10/2021 sẽ tạo nên sự ổn định chính sách và sức thu hút đầu tư nước ngoài.

Một công ty thành viên AmCham khác, Shire Oak, đang phát triển một danh mục đầu tư các dự án năng lượng mặt trời ở Việt Nam, với 23 dự án đang hoạt động, tổng công suất 64 MW, và 52 đang xây dựng với công suất 100 MW. Các dự án này ở Cần Thơ và các nơi khác ở đồng bằng. Chỉ mới hôm qua, Shire Oak đã phát năng lượng một dự án với Cẩm Nguyên Group ở Đồng Tháp, giúp công ty tiết kiệm 80.000 USD mỗi năm, tăng tính cạnh tranh và giảm lượng phát thải carbon.

VinaCapital, thông qua quan hệ đối tác với Bechtel, cũng tích cực quảng bá đầu tư ở các dự án điện mặt trời và gió khắp vùng ĐBSCL.

Chủ tịch Amcham: Các doanh nghiệp của Mỹ đang háo hức đầu tư vào năng lượng tái tạo tại đồng bằng Sông Cửu Long - Ảnh 3.

“Tóm lại, tại AmCham, chúng tôi tin tưởng vào Việt Nam và quyết định làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy sáng tạo và phát triển bền vững, và giúp các thành viên của chúng tôi thành công. Chúng tôi đang đầu tư vào Tương lai. Chúng tôi tin rằng năng lượng tái tạo có thể là yếu tố thay đổi công cuộc phát triển kinh tế ở Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực Mekong”, bà Tarnowka nói.

Bà Tarnowka từng là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, quan chức Hoa Kỳ chính chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình USG ở miền Trung và miền Nam, từ Huế và Đà Nẵng trở vào.  

AmCham có hơn 500 hội viên công ty và hơn 1.500 hội viên cá nhân ở hai phân bộ TPHCM và Đà Nẵng. Nếu tính cả Hà Nội, Amcham có hơn 600 hội viên công ty và khoảng 2.000 hội viên cá nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại