Chú rể trong đám cưới với thiếu nữ 15 tuổi tại Sơn La ra trình diện chính quyền

Đ.N |

Theo lãnh đạo UBND xã, gia đình thiếu nữ 15 tuổi trong đám cưới với chú rể người Trung Quốc biết vi phạm pháp luật nên đã bỏ qua mọi thủ tục pháp lý và cố tình cưới "chui".

Liên quan đến việc cô gái Đinh Thị Y (15 tuổi, trú xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, Sơn La) kết hôn với thanh niên người nước ngoài gây xôn xao dư luận thời gian qua, ngày 3/6, ông Đinh Đức Dưỡng, Chủ tịch UBND xã Huy Hạ thông tin trên báo Gia đình và Xã hội:

"Công an xã đã mời bố mẹ cô Y lên để giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền của cấp xã về quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình; xử phạt hành chính; vận động gia đình kêu gọi đôi trai gái về địa phương để làm rõ việc kết hôn này do ép buộc hay tự nguyện.

Trong chiều 2/6, đôi vợ chồng trẻ đã trở về huyện Phú Yên (Sơn La) để làm việc với chính quyền.

Chú rể giới thiệu sinh năm 1997, tuy nhiên về phía gia đình lại chưa có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh. Do vậy, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc", Chủ tịch xã Huy Hạ thông tin.

Trước đó, chiều 1/6, đoàn công tác gồm cán bộ hộ tịch, công an xã, công an huyện đã đến làm việc với gia đình Y.

Sau buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Huy Hạ đã xử phạt hành chính gia đình Y số tiền 1.000.000 đồng vì vi phạm Luật Hôn nhân gia đình khi tổ chức lễ cưới cho con gái mới 15 tuổi.

Ông Dưỡng cũng cho hay, trường hợp của Y thì do cô gái này mới học xong lớp 8 và đi làm ở tỉnh Hưng Yên, ít khi ở địa phương nên không nắm rõ các quy định của pháp luật. Gia đình Y là người dân tộc Thái, thuộc diện hộ nghèo nên hiểu biết pháp luật có nhiều hạn chế.

Chú rể trong đám cưới với thiếu nữ 15 tuổi tại Sơn La ra trình diện chính quyền - Ảnh 1.

Đám cưới giữa Đinh Thị Y và chú rể là người Trung Quốc. (Ảnh: Beat.vn).

Gia đình biết sai phạm nên không báo chính quyền?

Theo quy định của pháp luật, cô dâu người Việt Nam trên 18 tuổi muốn kết hôn với người nước ngoài phải qua Sở Tư pháp.

Trong trường hợp thiếu nữ Y, phía gia đình không làm bất cứ thủ tục gì, từ xã cho tới Sở Tư pháp.

Theo Chủ tịch UBND xã Huy Hạ, có thể vì gia đình biết con mình vi phạm quy định của pháp luật nên đã bỏ qua mọi thủ tục pháp lý và cố tình giấu việc tổ chức lễ cưới.

Trao đổi với PV báo Trí Thức Trẻ, Luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty Luật ICC Việt Nam cho biết: "Do chú rể là người Trung Quốc nên đây là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau:

Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài

1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

Vì vậy, trong trường hợp này, cả cô dâu và chú rể phải tuân theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 về điều kiện kết hôn, cụ thể Điều 8 quy định:  Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Theo thông tin phản ánh, việc kết hôn của chị Y và chú rể rõ ràng đã vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nêu trên. Việc kết hôn này sẽ bị Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn từ chối đăng ký kết hôn".

Ngoài ra, người tổ chức kết hôn bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn theo Khoản 1 Điều 47 Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.  

Luật sư Tùng phân tích thêm, chú rể người Trung Quốc trong đám cưới trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đã quan hệ tình dục với Y do cô dâu này mới có 15 tuổi.

"Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội giao cấu với trẻ em quy định: Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm;

Phạt tù từ 3 năm đến 10 năm nếu quan hệ nhiều lần, gây tổn hại đến sức khỏe cho nạn nhân", ông Tùng cho biết.

Giải thích về việc tại sao đám cưới diễn ra tại địa phương mà không bị chính quyền ngăn cấm, Chủ tịch UBND xã Huy Hạ cho hay, trước khi tổ chức đám cưới cho Đinh Thị Y, gia đình đã không xin chính quyền địa phương bất kỳ thủ tục gì nên lãnh đạo xã không nắm được.

Không chỉ thế, gia đình Y lại sinh sống trong bản, cách xa trung tâm xã và hôm 31/5, khi gia đình tổ chức "cưới chui" cho Y thì đám cưới chỉ diễn ra trong vòng khoảng 3 tiếng, sau đó đôi nam nữ đã về Hưng Yên ngay.

"Xuất phát của đám cưới này do gia đình Y có hoàn cảnh khó khăn nên đi làm thuê cho 1 nhà máy của người Trung Quốc đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Khi làm công nhân ở đây, cháu Y xin ở luôn tại nhà máy.

Trong quá trình sinh sống, con trai của ông chủ nhà máy và cháu Y có tình cảm với nhau rồi tổ chức cưới vào ngày 31/5", Chủ tịch UBND xã Huy Hạ thông tin với PV báo Trí Thức Trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại