Chú rể bỗng dưng "lật mặt" trước hôm cưới đúng 1 ngày, sẵn sàng bỏ đi 164 triệu tiền cỗ nhưng biết lý do ai cũng gật gù: “Cô dâu thật đáng sợ!”

RENA |

“Nhìn thấy một bản thỏa thuận như thế trên giấy, tôi chẳng thể thuyết phục nổi lương tâm mình tiếp tục tổ chức lễ cưới”, chú rể chia sẻ.

Trong cuộc sống, có không ít những sự việc mà chú rể, cô dâu hủy hôn trước khi lễ cưới diễn ra. Dù không phải tất cả nhưng chắc hẳn bất cứ một lễ cưới nào bị hủy bỏ đều bắt nguồn từ lý do nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này.

Báo chí Trung Quốc đã đăng tải về một vụ hủy hôn của chú rể ngay trước ngày tổ chức hôn lễ. Nó đã gây nên một cuộc chiến sôi nổi trên mạng xã hội bởi các luồng ý kiến khác nhau.

Theo đó, dự định ban đầu của một cặp đôi là sẽ đi đăng ký kết hôn vào ngày hôm trước. Hôm sau lễ cưới diễn ra, cả hai chính thức về chung một nhà. Chú rể là một người điềm tĩnh, chu đáo và có sự nghiệp riêng. 

Gia cảnh chú rể rất tốt nhưng vẫn tự mình xây dựng sự nghiệp riêng. Anh đã đặt trước 50 bàn tiệc để tổ chức lễ thành hôn với cô gái. Tất cả đâu vào đấy hết cả rồi, chỉ chờ đúng ngày lành tháng tốt sẽ tổ chức hôn lễ thôi. Ai ngờ cuối cùng mọi chuyện không được cử hành do chú rể tuyên bố hủy bỏ tất cả, không cưới xin gì nữa.

Theo đó, vào lúc chuẩn bị đi đến nơi đăng ký kết hôn, cô gái này đã đưa một bản thỏa thuận hôn nhân cực kỳ đặc biệt. Khi đọc xong, không chỉ chú rể mà bất cứ ai thấy cũng phải giật mình về độ quá đáng từ cô dâu.

Chú rể bỗng dưng lật mặt trước hôm cưới đúng 1 ngày, sẵn sàng bỏ đi 164 triệu tiền cỗ nhưng biết lý do ai cũng gật gù: “Cô dâu thật đáng sợ!” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Những thỏa thuận bao gồm đến 3 trang giấy bao gồm 5 điều khoản lớn cùng 18 nguyên tắc nhỏ. Một số điều gây chú ý và sự bức xúc. Có thể kể qua như sau:

“- Tất cả tài sản cá nhân của chồng trước khi kết hôn sẽ được phân thành tài sản chung của cả hai vợ chồng sau khi đăng ký kết hôn.

- Sau này, hàng tháng lương của chồng thì vợ sẽ giữ. Vợ sẽ phát cho chồng một khoản tiền tiêu vặt. Số tiền đó bao nhiêu thì vợ sẽ quy định. Nếu tháng nào tiêu nhiều hơn thì phải tạm ứng của tháng sau, không có quyền xin thêm.

- Sau khi kết hôn, chuyện sinh con khi nào hay vấn đề giáo dục của con sẽ do vợ quyết toàn bộ.

- Sau khi kết hôn, tài sản mà chồng có được từ cha mẹ, quyền thừa kế… đều là tài sản chung của hai vợ chồng. Tên của vợ phải được thêm vào giấy chứng nhận nhà đất”.

Trong những điều khoản lớn tiếp theo sẽ quy định mức hình phạt nếu đàn ông chẳng may vi phạm. Theo đó, người vợ có quyền đuổi chồng ra khỏi nhà, đề nghị ly hôn . Chồng phải tự nguyện từ bỏ tài sản chung của cả hai vợ chồng, ra đi với hai bàn tay trắng. Ngoài ra, người vợ còn được bồi thường thêm 1,2 triệu NDT (hơn 3,9 tỷ đồng) và phải được trả toàn bộ trong vòng 1 năm.

Đọc xong bản thỏa thuận này, chú rể không thể nào đồng ý nổi. Không chỉ anh mà ngay cả người nhà hay bạn bè đều sửng sốt trước đòi hỏi quá đáng hết sức từ phía cô dâu. Cuối cùng, mọi sự thuyết phục hay thỏa thuận đều không khiến vợ tương lai đổi ý. Chú rể đã quyết định hủy hôn.

Tuy rằng, anh ta sẽ mất đến 50 nghìn NDT (164 triệu đồng) tiền bồi thường nhà hàng nhưng đã chấp nhận vì không thể tiếp tục hôn lễ này được.

“Nhìn thấy một bản thỏa thuận như thế trên giấy, tôi chẳng thể thuyết phục nổi lương tâm mình tiếp tục tổ chức lễ cưới”, chú rể chia sẻ quan điểm.

Cư dân mạng đều cho rằng cô dâu kiên quyết đến tận cùng để giữ bản thỏa thuận vô lý đó thì hủy hôn là lựa chọn xác đáng. Đây không phải là một bản thỏa thuận tiền hôn nhân công bằng, nó chỉ là cách cô dâu cố gắng kéo lợi ích về phía mình mà thôi. May mắn chú rể đã không mù quáng và quyết định chấm dứt hẳn.

Khi quyết định kết hôn, cả hai người sẽ cùng nhau gắn bỏ, vượt qua bao khó khăn thử thách để xây dựng gia đình hạnh phúc. Sự chung tay, góp sức và cùng nhau đồng hành là điều đáng quý trong một cuộc hôn nhân. Từ xưa đến nay, vấn đề tiền nong, tài sản luôn nhạy cảm, kể cả khi hai người đã cùng chung tổ ấm.

Ở đây, cô dâu đã quá ích kỷ khi đụng chạm nhiều đến tài sản riêng của chú rể bằng cách thức ngang ngược, vô lý. Không chỉ thế, sự o ép, bó buộc quá đà của cô đã khiến chú rể chùn chân, chẳng mặn mà gì với chuyện kết hôn nữa.

Đôi khi, có những vụ hủy hôn nghe qua thì thật bất ngờ. Tuy nhiên hiểu lý do bên trong thì ai nấy đều vỡ lẽ: "Quyết định chấm dứt quá chính xác".

Theo Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại