Chủ quán ở Long An bị tố "chặt chém" dĩa cơm và tô hủ tiếu giá 500 nghìn, còn hành hung khách

Nhã Uyên |

Theo phản ánh, anh T. và em gái gọi 1 dĩa cơm và tô hủ tiếu, sau đó chủ quán "hét" giá đến 500 nghìn đồng.

Sáng 23/1, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã nắm được sự việc khách tố chủ quán ăn trên địa bàn huyện chặt chém rồi còn đánh khách.

"Qua làm việc tối 22/1, chủ quán không thừa nhận hành vi như trên. Hiện chúng tôi đã yêu cầu UBND xã báo cáo lại sự việc để tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo UBND huyện nói.

Theo đó, tối 21/1, anh T. cùng em gái trên đường về quê ở Trà Vinh thì dừng chân tại 1 quán cơm không tên trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.

Tại đây, họ gọi 1 dĩa cơm và tô hủ tiếu và bị chủ quán "hét" giá đến 500 nghìn đồng.

Khi em gái của anh T. dùng điện thoại quay lại thì bị 1 thanh niên xông vào túm, đánh.

Bức xúc trước hành động trên, anh T. đã chia sẻ clip kèm nội dung câu chuyện lên mạng xã hội ,gây xôn xao dư luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại