Chủ quán massage đánh khách tử vong vì không chịu trả tiền

Hoàng An |

Thấy hai vị khách từ chối chi trả tiền, Tiến dùng tay đánh vào đầu đối phương làm nạn nhân bất tỉnh và tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 24/12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến (33 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình) 20 năm tù về tội danh "Cướp tài sản". 

Bị hại trong vụ án này là anh Bùi Văn Lực (34 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa).

Theo cáo trạng, đêm 26/9/2017, anh Lực cùng một người bạn đến thư giãn tại quán massage của Tiến ở con ngõ nhỏ trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy.

Tại đây, hai vị khách đưa 500.000 đồng cho chủ quán mua 2 xuất massage và đồng ý khi vào phòng dùng thêm dịch vụ gì sẽ chi thêm tiền.

Khi anh Lực và bạn đi cùng xuống thanh toán, Tiến liệt kê các khoản như đắp mặt nạ ngọc trai, tẩy da chết, nước uống rồi ghi hóa đơn với tổng số 1,8 triệu đồng.

Thấy phải chi nhiều tiền và bảng kê không đúng, anh Lực từ chối trả. Ngay sau đó, Tiến dùng tay đánh vào đầu đối phương làm nạn nhân bất tỉnh và tử vong do chấn thương sọ não.

Trong phần luận tội, vị đại diện VKSND cùng cấp đề nghị bị cáo Tiến mức án 18 - 20 năm tù giam.

Tại phiên tòa hôm nay, Tiến thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Nam bị cáo từng có 3 tiền án, tiền sự xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt vì bản thân không có chủ ý đánh chết nạn nhân.

Sau nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của Nguyễn Văn Tiến có mục đích cướp tài sản và xâm phạm đến tính mạng của người khác nên quyết định tuyên phạt bị cáo mức án nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại