Chủ nhân xế hộp suýt mất mạng do chèn hai thanh niên đi xe máy

Nguyễn Hưng |

Hưng thấy anh Dương đánh đồng bọn nên cầm dao nhọn xông vào đâm 8 nhát vào vùng ngực và lưng anh Dương. Anh Dương cũng cầm tô vít đâm lại Hưng, sau đó lên ô tô và được nhân dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Ngày 25/5, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Ngọc Hưng (SN 1994, quê Thái Bình) về tội giết người. Liên quan đến vụ án, bị cáo Thân Quốc Dũng (SN 1995, quê Bắc Giang) và bị cáo Phan Minh Tú (SN 1995, quê Bắc Giang) bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị hại trong vụ án là anh Trần Minh Dương (ở Hà Nội), người bị nhóm Hưng hành hung gây thương tích với tỷ lệ 73%.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng 18h30’ ngày 6/12/2018, Dũng và Hưng cùng một số người bạn, trong đó có Phạm Minh Tú ngồi ăn uống và xem trực tiếp bóng đá tại quán bia ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, cả nhóm rủ nhau lên hồ Hoàn Kiếm chơi. Dũng điều khiển xe máy chở Hưng và cả nhóm đi theo hướng Đại lộ Thăng Long - Hầm chui Trung Hòa - Trần Duy Hưng vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Chủ nhân xế hộp suýt mất mạng do chèn hai thanh niên đi xe máy - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà.

Khi đến hầm chui Trung Hòa, Dũng thấy anh Dương điều khiển ô tô đi sát vào xe máy của Dũng. Cho rằng anh Dương chèn ép xe máy của mình nên Dũng điều khiển xe đuổi theo xe của anh Dương đến ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám.

Lúc này, ô tô của anh Dương dừng chờ đèn đỏ. Dũng phóng xe máy chặn đầu ô tô của anh Dương, đồng thời dùng tay đập mạnh vào cửa kính ô tô bên lái, bắt anh Dương xuống xe. 

Do không hiểu chuyện gì đã xảy ra và sợ bị đánh nên anh Dương ngồi im trong ô tô. Thấy vậy, Dũng tiếp tục dùng tay đập mạnh vào cửa kính xe anh Dương. 

Sợ bị vỡ cửa kính xe ô tô, anh Dương buộc phải xuống xe và cầm theo chiếc tô vít để phòng thân. 

Khi anh Dương xuống ô tô thì bị Dũng đấm vào mặt và bị Tú cùng hai đối tượng khác hành hung.

Sẵn tô vít trong tay, anh Dương sử dụng đâm lại Dũng gây thương tích cho Dũng tỷ lệ 4%. 

Hưng thấy anh Dương đánh đồng bọn nên cầm dao nhọn xông vào đâm 8 nhát vào vùng ngực và lưng anh Dương. Anh Dương cũng cầm chiếc tô vít đâm lại Hưng vào vùng ngực và tay phải Hưng khiến Hưng bị thương tích 2%. 

Bị đâm trọng thương, anh Dương chạy vào ô tô đóng cửa lại và được nhân dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn giữ được tính mạng. Kết quả giám định thương tích xác định, anh Dương thương tích tỷ lệ 73%.

Tại phiên toà, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Hưng là rất nghiêm trọng khi cố ý tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Việc anh Dương không tử vong là do được nhân dân cấp cứu kịp thời và ngoài mong muốn chủ quan của bị cáo. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hưng 13 năm tù về tội giết người. Bị cáo Dũng bị tuyên phạt 18 tháng tù và bị cáo Tú bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại