Chữ nhẫn của ông Tuấn và Quả bóng Vàng đáng thương

Đoàn Dự |

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ ông không muốn nói gì thêm về Gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 nữa và có lẽ ông đang cần phải phí thêm thời gian vào việc ấy.

HLV Hoàng Anh Tuấn thật sự đã "nhẫn" và cái cách ông chia sẻ sau sự kiện Gala Quả bóng Vàng 2016 tối qua càng làm nổi bật sự nhẫn nại của chiến lược gia này. Khi được hỏi về những bức xúc, về tình huống lên trao giải cho Xuân Trường mà chẳng có gì để trao, ông chỉ nói ngắn gọn:

"Lúc này, anh không muốn nói gì thêm về Gala Quả bóng Vàng 2016 nữa. Những gì đó thì mọi người đều thấy hết rồi và những gì mọi người cảm nhận thì anh cũng cảm nhận như vậy thôi".

Không khó để nhận ra, điểm nổi bật ở một sự kiện vinh danh bóng đá lớn nhất Việt Nam năm 2016 đậm mùi giải trí, tính bóng đá, chuyên môn bay biến đi rất nhiều, đến mức ngay sau khi Quả bóng Vàng Việt Nam được trao, người ta hỏi Thành Lương vài câu, cho tất cả chụp vài bức ảnh rồi… tan luôn.

Không dễ để mời những vị khách tên tuổi, có nhiều dấu ấn trong năm 2016 như HLV Hoàng Anh Tuấn và Hữu Thắng. Nhưng các vị khách này chỉ góp mặt đúng chất "khách", tức là xem giải trí cho vui, rồi lên trao "hụt" giải thưởng và đi xuống.

Chữ nhẫn của ông Tuấn và Quả bóng Vàng đáng thương - Ảnh 1.

Tâm sự của HLV Hoàng Anh Tuấn sau Gala QBV 2016.

Ông Tuấn nói mình nhẫn được, nhưng "không chắc sẽ có lần sau". Đấy có thể là tâm trạng không chỉ của riêng HLV U19 Việt Nam. Khi hỏi nhà báo Minh Hải, anh hoàn toàn đồng ý với các hạng mục được trao, nhưng cũng tự nói về "các hạt sạn" trong chương trình tổ chức.

Với nhiều NHM theo dõi chương trình, đã có những sự "lố bịch" và "hài hước".

Công bằng mà nói, làm dâu trăm họ rất khó và có thể BTC đã định tạo ra những đổi mới, song đáng tiếc, hình như ngay từ định hướng đổi mới ấy đã có vấn đề và khi người ta dự định tạo ra một thay đổi lớn lại không chuẩn bị nó cho thật sự chu đáo.

Hệ quả dẫn tới là Gala Quả bóng Vàng đáng lẽ phải để lại những dư vị đáng khen, đáng nhớ thì đầy những chi tiết bị chê bai.

Chữ nhẫn của ông Tuấn và Quả bóng Vàng đáng thương - Ảnh 2.

Nhiều HLV tên tuổi được mời tới Gala QBV nhưng chỉ để trao giải phụ và... làm khán giả xem giải trí.

Bản thân Gala ấy chẳng đáng trách mà ngẫm lại mới thấy nó rất đáng thương. Sau một năm bóng đá Việt Nam, danh hiệu QBV đã được trao trong vô vàn các tranh cãi, của cả NHM lẫn giới chuyên gia. Và ngày mà người ta tổ chức một lễ tôn vinh thì lại có quá nhiều hạt sạn lớn nhỏ.

Đâu là vấn đề để dẫn tới các sự cố đáng tiếc ấy? Phải chăng yếu tố chuyên môn bóng đá của Việt Nam năm 2016 không đủ hấp dẫn nên BTC phải thêm vào quá nhiều các màn biểu diễn giải trí, hay một lý do nào khác?

Lúc này, chỉ những người trong cuộc mới lý giải được chính xác vấn đề và chúng tôi sẽ thông tin tới độc giả sớm nhất. Còn xin nếu trách, đừng trách QBV Việt Nam bởi nó không có lỗi…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại