Chủ nhà đâm chết thợ xây vì chê làm sai thiết kế

Gia Hưng |

Cho rằng nhóm thợ xây sai thiết kế nhà của mình, Nghĩa đã cãi vã rồi cầm dao đâm thấu tim khiến 1 người thợ tử vong.

Sáng 22/12, chính quyền phường Hoà Hiếu (TX. Thái Hoà, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn phường này vừa xảy ra 1 vụ án mạng kinh hoàng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15 giờ 21/12, Trần Đại Nghĩa (SN 1964, trú tại khối Đồng Tâm 2, phường Hòa Hiếu) đang thuê một nhóm thợ xây dựng cho ngôi nhà của mình thì xảy ra xích mích.

Nghĩa cho rằng, nhóm thợ xây đã làm sai thiết kế, không theo ý mình nên đã xảy ra cãi cọ. Dù nhóm thợ xây đã hỏi lại xem Nghĩa muốn xây ý thế nào để sửa lại nhưng Nghĩa vẫn tiếp tục chửi nhóm thợ.

Trong lúc hai bên cãi vã to tiếng, Nghĩa bất ngờ rút 1 con dao nhọn từ trong người lao đến đâm người thợ xây là Trương Công Hùng (SN 1959; trú tại xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, TX. Thái Hòa).

Chủ nhà đâm chết thợ xây vì chê làm sai thiết kế - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc là trước căn nhà đang xây dựng dở.

Cú đâm thấu tim khiến nạn nhân Hùng gục ngay tại chỗ. Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin về sự việc, Công an phường Hòa Hiếu, Công an TX. Thái Hoà đã có mặt bảo vệ hiện trường. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ sự việc.

Được biết, Trần Đại Nghĩa là đối tượng có tiền sử nghiện ma túy đá lâu năm trên địa bàn. Sau vụ án mạng, Nghĩa đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra ngay sau đó.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại