Chữ ký tự động trên email của một thiết bị Samsung hé lộ điều bất thường sau cái chết của cựu TT Ai Cập

Bảo Nam |

Cựu tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã đột tử khi đang tham dự một phiên tòa hôm 17/6.

Theo truyền hình nhà nước Ai Cập , Cựu Tổng thống Morsi ra tòa điều trần về cáo buộc làm gián điệp do bị nghi ngờ có liên hệ với nhóm Hồi giáo Hamad của Palestine. Ông Morsi bị ngất trong phiên tòa và đã qua đời sau đó.

Nhưng các thông tin chi tiết về cái chết của cựu tổng thống Ai Cập này lại "vắng mặt" một cách rõ rệt trong các bản tin. Nhiều bên đã xem xét kỹ thông tin từ những câu chuyện liên quan tới cái chết ông và nhận thấy dường như tất cả đều xuất phát từ một thông báo được một cơ quan chính phủ soạn sẵn và gửi đến báo chí.

Theo ghi nhận của Mada Masr, một tờ báo trực tuyến độc lập của Ai Cập, phần lớn các tờ báo đã xuất bản cùng một bản tin chỉ dài vẻn vẹn 42 từ. Chúng được gửi đến các biên tập viên như một chỉ thị thông qua WhatsApp. Trang này cũng dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, các báo được chỉ đạo không đưa thông tin về cái chết của ông Morsi ra trang nhất.

Thậm chí, một biên tập viên khi đọc lại đầy đủ tin tức này trên truyền hình đã máy móc đọc lại tất cả thông tin hiển thị, bao gồm cả chữ ký tự động bên dưới email. Trong đoạn clip dưới đây, nữ MC đã đọc báo cáo lại một cách nguyên vẹn với cả phần chữ ký tự động bên dưới "được gửi tới từ một thiết bị Samsung" (sent from a Samsung device).

Nữ MC đọc chữ ký tự động dưới email trong bản tin về cái chết cựu tổng thống Ai Cập

Morsi đã được bầu vào tháng 6 năm 2012, là nhân vật hàng đầu trong tổ chức Anh em Hồi giáo. Tuy nhiên ông đã bị quân đội lật đổ trong các cuộc biểu tình vào năm 2013. Ông Morsi đang thụ án 20 năm tù giam vì bị kết tội giết hại người biểu tình trong các cuộc biểu tình năm 2012 và bị kết án chung thân vì tội gián điệp trong một vụ án liên quan đến quốc gia vùng Vịnh Qatar.

Cái chết bất ngờ của ông đã khiến các chế độ đối thủ phải đặt câu hỏi hoài nghi, bao gồm cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người từng có mối liên hệ với Morsi trong thời gian cai trị ngắn ngủi của ông. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền đã trích dẫn việc Morsi đã bị suy giảm sức khỏe trong những năm qua là nguyên nhân có thể gây ra cái chết này.

Tham khảo The Verge

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại