Tạm dừng xổ số kiến thiết trong 15 ngày: Một chủ đại lý vé số hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán vé dạo

Thanh Tú |

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, những người bán vé số sống nhờ vào hoa hồng bán vé số, họ phải kiếm ăn từng bữa và dành dụm một phần gửi về cho gia đình nên lúc này rất khó khăn.

Hôm 29/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính, theo tinh thần Chỉ thị 15, là tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

"Vấn đề quan trọng là giải quyết đời sống của người nghèo ra sao thì phải bàn", Thủ tướng nói.

Theo ghi nhận của Dân trí, trước đó, Bộ Tài chính đã đề nghị dừng hoạt động của các casino, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết theo chỉ đạo liên quan đến việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không cần thiết. 

Nguồn trên cho hay, sở dĩ Bộ Tài chính có kiến nghị trên bởi việc tập trung mua xổ số tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Hiện hình thức phát hành vé số chủ yếu là đưa đến các đại lý các cấp và các cá nhân bán lẻ. Rủi ro nguồn lây nhiễm cho các đối tượng này rất cao vì tiếp xúc nhiều người và rất khó kiểm soát.

Thanh niên online ghi nhận, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều 30/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói, theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, dịch vụ xổ số phải tạm dừng trong vòng 15 ngày nên những người bán vé số cũng bị ảnh hưởng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nên có phương án hỗ trợ đối với các trường hợp này.

"Những người bán vé số sống nhờ vào hoa hồng bán vé số, họ phải kiếm ăn từng bữa và dành dụm một phần gửi về cho gia đình nên lúc này rất khó khăn. Chúng ta cần có sự chia sẻ khó khăn với người bán vé số trong thời điểm này", nguồn trên dẫn lời ông Phong.

Trước những khó khăn của những người bán vé số, rất nhiều "mạnh thường quân" đã hỗ trợ trực tiếp cho họ. Anh Nguyễn Thanh Tâm (34 tuổi, chủ đại lý vé số Thiện, ở phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã quyết định "trả lương" cho người bán vé số 50.000 đồng/người/ngày, trong 15 ngày dừng xổ số kiến thiết.

Anh Tâm bày tỏ trên Tuổi trẻ, trước đây, anh bỏ mối một ngày cả trăm triệu đồng tiền vé, nhưng giờ chắt lọc lại còn chừng 30 người, với khoảng 3.000 vé. Đây là những người bán vé số dạo thân quen của anh, ở đủ mọi lứa tuổi. Ban đầu, anh định sẽ hỗ trợ tiền cho 15 người, nhưng nghĩ kỹ hơn thì "làm vậy kỳ lắm", nên anh quyết định sẽ hỗ trợ tất cả mọi người, với số tiền 50.000 đồng/ngày/người cho đến hết 15 ngày.

Người đàn ông này ước tính trong 15 ngày, tiền hỗ trợ người bán vé số dạo vào khoảng 22 triệu đồng và cũng mất khoản thu nhập từ tiền lãi bỏ mối vé số hàng ngày.

"Khi tôi tuyên bố hỗ trợ tiền cho người bán dạo, có nhiều đại lý cũng bắt đầu cà khịa vì cho rằng làm vậy sẽ bị người dân ôm vốn. Nhưng với tôi thì khác, những người bán đã gắn bó với tôi từ thuở cơ hàn, tôi hiểu rõ từng người một.

Mình làm vậy cũng như là một cách trả ơn, một phần giúp người nghèo ở nhà tránh dịch vì họ luôn đối diện với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm khá cao.

Trước mắt là hỗ trợ đến 15/4, còn nếu kéo dài nữa mình mới tính tiếp. Nếu căng quá thì tôi sẽ kêu gọi bạn bè cùng chung tay trợ giúp", anh Tâm nói với PV Tuổi trẻ, đồng thời cho biết dự kiến việc phát tiền hỗ trợ cho người bán vé số dạo được bắt đầu từ ngày 1/4.

Tiền hỗ trợ này anh sẽ không đưa luôn một lần, mà yêu cầu mọi người tới lấy hàng ngày. Theo chia sẻ của anh với Thanh niên online, sở dĩ anh phải làm vậy vì có người họ tiêu hoang mà không tính toán, nếu tiêu hết luôn thì những ngày sau không có tiền để ăn.

"Tuy nhỏ nhưng đây cũng là một phần gia đình tôi chia sẻ để họ yên tâm ở nhà phòng dịch, không cố ra ngoài kiếm tiền, nguy hiểm", nguồn trên dẫn lời anh Thanh Tâm.

Tạm dừng xổ số kiến thiết trong 15 ngày: Một chủ đại lý vé số hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán vé dạo - Ảnh 1.

Trong nhiều ngày qua, nhiều cá nhân, tổ chức đã tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người bán vé số trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: Minh Trung/Người lao động

Ở tỉnh Bạc Liêu, trong ngày 30/3, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chỉ đạo ngành chức năng hỗ trợ giải qyyết khó khăn cho những người trực tiếp bán vé số bị ảnh hưởng do nghỉ bán trong 15 ngày.

Theo Dân trí, tỉnh Bạc Liêu xem việc hỗ trợ người bán vé số là việc ưu tiên cần thực hiện ngay, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong phân phối, tiêu thụ vé số, đồng thời đảm bảo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng và Nhà nước.

"Trước mắt, khẩn trương triển khai ngay trong ngày 31/3 đối với việc hỗ trợ tạm thời cho những trường hợp khó khăn, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong các đối tượng này", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nói trên Dân trí.

Cũng theo nguồn trên, ở Cần Thơ, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ nói đang liên hệ với các đại lý nhằm thống kê chính xác số lượng người bán vé số. Dự kiến trong ngày 31/3, phía công ty sẽ trao các quà bao gồm gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm khác, trị giá mỗi phần từ 500.000-700.000 đồng để hỗ trợ người bán vé số.

(Tổng hợp)

Tạm dừng xổ số kiến thiết trong 15 ngày: Một chủ đại lý vé số hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán vé dạo - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại