Chủ cửa hàng tạp hoá chém trộm liệt nửa người được giảm án

Nguyễn Hưng |

Lê Minh Phương (52 tuổi, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là chủ cửa hàng tạp hoá. Nửa đêm, Phương thấy có trộm đột nhập vào nhà nên đã dùng hung khí chém trộm.

Tháng 11-2018, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt Phương 9 năm tù về tội giết người. Cho rằng mức án trên là quá nặng nên Phương làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Gia đình nạn nhân cũng kháng cáo theo hướng xin giảm hình phạt cho bị cáo. TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên toà phúc thẩm xét xử đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, do không được bố cho ăn cơm nên khoảng 0h ngày 23-11-2017, cháu Đăng (SN 2002, ở quận Bắc Từ Liêm) trèo qua lỗ thoáng gió trên cửa xếp sắt hoa, đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của gia đình Phương để tìm đồ ăn và trộm cắp tài sản.

Vợ chồng Phương đang ngủ trên gác xép, nghe tiếng động bất thường, vợ Phương ngó nhìn xuống phía dưới và phát hiện cháu Đăng đang lục lọi đồ đạc nên báo cho chồng biết. Phương đi xuống tầng 1 lấy thanh kiếm rồi nấp vào chỗ kín quan sát.

Nhìn thấy cháu Đăng đi về phía mình, Phương dùng kiếm chém vào đầu và tay cháu. Cháu Đăng chạy ra phía cửa cầu xin Phương không chém nữa.

Vợ Phương từ trên gác đi xuống và cùng chồng nhận ra cháu Đăng ở gần nhà mình nên gọi điện thông báo cho gia đình cháu nhưng không ai nghe điện thoại.

Do thấy cháu Đăng chảy nhiều máu từ vết thương nên vợ Phương đã gọi xe cấp cứu 115 đưa cháu tới bệnh viện, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, mặc dù bị hại không tử vong nhưng cháu Đăng đã bị Phương gây tổn hại sức khoẻ 95%, liệt trung ương 1/2 người, bên trái. Toà án cấp sơ thẩm nhận định, việc cháu Đăng không tử vong là ngoài ý thức của Phương.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phương thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định và cho rằng, mức hình phạt mà Toà án cấp sơ thẩm áp dụng là quá nghiêm khắc khi chưa xem xét đến nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo.

Có mặt tại phiên xử, đại diện hợp pháp của cháu Đăng cho biết, gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền bồi thường theo bản án sơ thẩm.

Từ đó gia đình cháu Đăng đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phương. Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phương từ 9 năm tù xuống 7 năm tù về tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại