Chú chó đáng yêu chuyên “nhặt ve chai” về nhà và thành tích "siêu khổng lồ"

Di Linh |

Ngày nào cũng như ngày nào, chú chó này đều tha những chiếc lon, vỏ nhựa về nhà và rồi chẳng bao lâu thành quả đã “chất cả đống”.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về một chú chó đặc biệt với thói quen nhặt vỏ nhựa về nhà đang thu hút sự quan tâm của mọi người:

"Vì 1 môi trường xanh sạch đẹp!

Bé cún nhà mình tên Ủn. Mỗi lần thả ra hay cho đi đâu là lại cắp vỏ lon vỏ chai tha về. Mỗi hôm vài cái. Ngày nào cũng như ngày nào.

Tầm này thì thùng xốp và bao tải không có nghĩa lý gì với anh cả.

Cỡ này là cứ phải quây nguyên 1 khu lại mới đủ sức chứa, cứ đầy thùng là người nhà lại mang ra đổ vào kho.

Bẵng đi từ tết không ngó đến kho của Ủn. Hôm nay ra nhìn mà phát sốt!

Được rồi để thử. Thử tích 1 năm xem nó ra thế nào!

Đặc biệt chỉ tha vỏ chai. Hoặc vỏ lon. Chai nhựa. Ngoài những thứ đó ra không tha gì hết."

Chú chó đáng yêu chuyên “nhặt ve chai” về nhà và thành tích siêu khổng lồ - Ảnh 1.
Chú chó đáng yêu chuyên “nhặt ve chai” về nhà và thành tích siêu khổng lồ - Ảnh 2.

Ủn và thành quả "siêu khổng lồ" của mình.

Câu chuyện và hình ảnh trên được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Tất cả đều thích thú với thói quen "bảo vệ môi trường" cùng sự đáng yêu của chú cún:

"Yêu em quá! Vừa ngoan vừa thông minh", thành viên Lê Hà bình luận.

"Ủn giỏi ghê, em xứng đáng nhận bằng khen về bảo vệ môi trường đó. Mong rằng em sẽ truyền cảm hứng cho mọi người cùng chung tay hạn chế rác thải nhựa!", bạn khác bình luận.

Được biết, bé Ủn thuộc giống chó Bull Pháp, đang sinh sống cùng chủ nhân là anh Hồ Xuân Thu (29 tuổi) tại Hà Nội. Chú cún đáng yêu này là món quà do một người bạn dành tặng anh Thu và hiện bé đã được 15 tháng tuổi.

Nói về thói quen lạ thường của thú cưng nhà mình, anh Thu chia sẻ: "Từ lúc 2- 3 tháng, Ủn đã thường xuyên tha chai nhựa về. Thường thì tha về chuồng. Có hôm thì tha về để vào thùng. 

Chỉ 2 chỗ đó thôi. Ủn ngăn nắp lắm! Mình cứ thả hay cho đi chơi là y rằng "cu cậu" lại đi tìm nhặt vỏ chai, vỏ lon." Và cứ "công việc" đều đặn như thế, hiện chú chó này đã sở hữu một bộ sưu tập ve chai "khổng lồ".

Chú chó đáng yêu chuyên “nhặt ve chai” về nhà và thành tích siêu khổng lồ - Ảnh 3.

Cứ thích ngậm chai nhựa thế này đây.

Anh Thu cho biết thêm anh và gia đình không dạy Ủn mà do nó tự có niềm "đam mê" với việc tha đồ nhựa, cứ thấy ai uống hết vứt đi là liền ngoặm mang về. 

"Lúc đầu mình cấm không cho tha về thì "hắn" tha ra ngõ cất giấu. Đợi vài hôm êm xuôi lại tha về nhà", anh nói. 

Thấy vỏ chai nhiều quá, anh và gia đình đã đem cho các cụ già neo đơn và các em nhỏ cơ nhỡ đi lượm ve chai. Như vậy, thành quả của Ủn không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đam mê với đồ nhựa khiến chú chó này là không thể "cưỡng lại", có lần Ủn ngồi chờ cả buổi chiều chỉ để ngóng cái chai trôi dưới hồ dạt vào bờ để nhặt mang về. Hàng xóm xung quanh vô cùng yêu quý "cậu bé" nên cũng thường xuyên mang lon, chai nhựa sang ủng hộ

Chú chó đáng yêu chuyên “nhặt ve chai” về nhà và thành tích siêu khổng lồ - Ảnh 4.

Ngóng cả buổi chiều để "vớt" chiếc chai nhựa.

Nhận xét về chú cún của mình, anh Thu chia sẻ: "Ủn là một chú chó ngoan, rất quấn chủ. Bé hay giúp đỡ việc nhà, mình sai gì cũng được. Bé còn có thói quen đáng yêu là thích đu xà ngoáy mông."

Chú chó đáng yêu chuyên “nhặt ve chai” về nhà và thành tích siêu khổng lồ - Ảnh 5.

Em còn rất giỏi giúp việc vặt cho chủ nữa nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại