Chốt ngày bốc thăm AFF Cup 2022; đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch giành lại ngôi vương

Hoàng Nguyễn |

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã công bố thời gian, địa điểm tổ chức lễ bốc thăm AFF Cup 2022.

Sáng ngày 10/8, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố thời gian và địa điểm tổ chức lễ bốc thăm AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 (AFF Cup 2022). Theo đó, lễ bốc thăm các bảng đấu sẽ diễn ra vào ngày 30/8 tại Bangkok, Thái Lan.

Tại giải đấu năm nay, thể thức quen thuộc sẽ quay trở lại. Cụ thể, 10 đội tuyển gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và đội thắng trận play-off giữa Brunei với Timor Leste sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Mỗi đội đá 4 trận vòng bảng với 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng knock-out. Các trận bán kết và chung kết đều được tổ chức theo thể thức sân nhà, sân khách.

Chốt ngày bốc thăm AFF Cup 2022; đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch giành lại ngôi vương - Ảnh 1.

Thông tin chi tiết về lễ bốc thăm AFF Cup 2022.

Ông Khiev Sameth - chủ tịch AFF - phát biểu sau khi công bố thời gian, địa điểm bốc thăm AFF Cup 2022: "Việc công bố chính thức về lễ bốc thăm đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Chúng tôi hy vọng người hâm mộ và các ĐTQG sẽ cùng chia sẻ sự phấn khích này với chúng tôi, và lễ bốc thăm sẽ khởi động cho màn trình diễn bóng đá lớn nhất khu vực vào cuối năm."

Trong khi đó, ông Malcolm Thorpe (GĐĐH AFF) cho biết: "Còn khoảng 4 tháng nữa AFF Cup 2022 sẽ diễn ra, lúc này những dự đoán của người hâm mộ đã dần tăng lên. Họ đang háo hức mong chờ ngày đội bóng yêu thích của mình quay trở lại.

Chúc tôi rất vui mừng khi công bố thời gian, địa điểm lễ bốc thăm. Đồng thời, chúng tôi mong muốn AFF và các Liên đoàn thành viên sẽ cùng hợp tác để tiếp tục tổ chức thêm một giải đấu thành công hơn nữa."

Dự kiến, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 15/1/2023. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu đòi lại chức vô địch từ tay Thái Lan. Tại AFF Cup 2020, "Những chiến binh sao vàng" đã thất bại trước Voi chiến ở bán kết. Sau đó, Thái Lan hạ nốt Indonesia để lên ngôi vương.

Chốt ngày bốc thăm AFF Cup 2022; đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch giành lại ngôi vương - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu đòi lại ngôi vương tại AFF Cup 2022.

Lúc này, HLV Park Hang-seo đã bắt đầu lên kế hoạch cho giải đấu sắp tới. Ông cùng các trợ lý đã xuất hiện trên khắp các sân cỏ trong nước để theo dõi và đánh giá những cầu thủ phù hợp. 

Vào tháng Chín tới đây, VFF sẽ tổ chức giải giao hữu VFF Cup tại TP.HCM trùng vào thời điểm FIFA Days. VFF Cup bao gồm đội tuyển Việt Nam và 2 khách mời là Ấn Độ và Singapore. Các đội đá vòng tròn tính điểm để tìm ra đội có thứ hạng cao nhất.

Một chi tiết đáng chú ý nữa đó là Quang Hải nhiều khả năng sẽ không tham dự AFF Cup 2022. Lý do là vì giải đấu này không thuộc hệ thống của FIFA nên Pau FC có quyền không nhả người. Ngoài ra, lịch thi đấu của Ligue 2 và AFF Cup 2022 dự kiến sẽ trùng nhau. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại