Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu

Việt Hùng |

Phường Hàng Mã đã lập chốt cứng và chốt mềm với công an canh gác, ngăn người dân vào mua sắm. Tuy vậy, các cửa hàng vẫn hé cửa, bán qua hàng rào cho khách.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 1.

Do đồ chơi, đồ trang trí không phải mặt hàng thiết yếu nên các cửa hàng trên phố Hàng Mã không được phép hoạt động. Các chốt chặn cứng và mềm được dựng lên khắp nơi. Từ chiều 19/9, công an phường Hàng Mã bổ sung thêm chốt ở Hàng Mã giao với Hàng Lược, khoá cứng một đoạn phố sau khi ghi nhận tình trạng nhiều cửa hàng tại đây hé cửa bán chui.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 2.

Tuy vậy, các tiểu thương vẫn tìm cách "vượt rào" để bán cho người cho nhu cầu trước dịp Tết Trung thu 2021. Khách hàng chỉ cần đứng chờ ở ngoài hàng rào, nói số lượng và chủng loại, cửa hàng sẽ cho người giao tận nơi.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 3.

Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã nửa đóng, nửa mở. Khi có lực lượng chức năng tuần tra, họ kéo sập cửa lại. Khi có người mua, họ lại mở ra.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 4.

Đa phần khách hàng chọn cách để xe ở đầu phố rồi đi bộ vào. Giá bán lẻ một chiếc đèn ông sao dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng tuỳ kích cỡ, trong khi giá bán sỉ chưa tới 10.000 đồng một chiếc.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 5.

Do bị chốt chặn, dịp Tết Trung thu năm nay, phố Hàng Mã vắng hơn hẳn so với mọi năm, thỉnh thoảng mới có người dừng lại chụp ảnh.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 6.

Bé Bắp, 3 tuổi được bà nội dẫn đi Hàng Mã mua đèn ông sao. Bà của bé mong rằng ngày 21/9, khi Hà Nội hết giãn cách xã hội, các cửa hàng sẽ được mở lại để tạo niềm vui trung thu cho trẻ em.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 7.

Tại phố Hàng Lược, các cửa hàng tấp nập khách ra vào, không đảm bảo giãn cách.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 8.

Tiểu thương bày đèn ông sao ra vỉa hè, giắt lên cửa sắt.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 9.

Một người bán hàng giấu tên cho biết năm nay bà không nhập hàng mà chỉ bán hàng cũ, còn tồn từ năm ngoái. Lượng hàng bán ra không nhiều vì không được mở cửa tự do.

Chốt chặn bốn bề, người dân ở Hàng Mã vẫn vượt rào bán đèn ông sao trước Tết Trung thu - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm cho biết: Tết trung thu là món ăn tinh thần của các cháu thiếu nhi. Việc Hàng Mã không được mở cũng là điều đáng tiếc. Tuy vậy, vì đảm bảo phòng dịch nên quận vẫn phải vận động bà con ngừng kinh doanh. Cơ bản, bà con vẫn chấp hành tốt. Nếu sau này được hoạt động thì quận cũng phải có biện pháp hạn chế số người để đảm bảo giãn cách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại