Chống phá nhà nước, 2 mẹ con Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư chia nhau 16 năm tù

Phong Sơn |

Với tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước", 2 mẹ con ở Hòa Bình đã bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù giam.

Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu tại phiên tòa ngày 5-5

Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu tại phiên tòa ngày 5-5

Ngày 5-5, TADN tỉnh Hòa Bình mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cấn Thị Thêu (SN 1962) và Trịnh Bá Tư (SN 1989; cùng ngụ xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy - là 2 mẹ con ruột) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo cáo trạng, do có tư tưởng tiêu cực, bất mãn nên trong khoảng thời gian từ ngày 9-1-2020 đến ngày 14-1-2020, hai mẹ con Thêu đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp 8 video có nội dung nhằm chống phá nhà nước.

Các video được Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư đăng phát đều có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Cáo trạng cũng chỉ rõ, 2 mẹ con này còn đăng, phát cả những video chứa nội dung kêu gọi, kích động nhân dân chống chính quyền; đưa thông tin xuyên tạc về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, các ngành, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Với hành vi đã được điều tra, làm rõ, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Tư 8 năm tù; bị cáo Cấn Thị Thêu 8 năm tù về tội danh nêu trên. Ngoài ra, sau khi mãn hạn tù, các bị cáo phải chịu sự quản thúc trong thời gian 3 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại