Chồng hụt của Lan cave phim "Quỳnh búp bê": Tôi bàng hoàng khi khán giả gọi điện dọa giết

Thảo Nguyên |

“Cảnh cưỡng hiếp tập thể Lan cave vừa xong, nhiều khán giả gọi qua Facebook, thậm chí ẩn số điện thoại để gọi chửi bới, dọa giết tôi”, nam diễn viên Trịnh Xuân Hảo chia sẻ.

Sau tập 18 phim Quỳnh búp bê, nếu Thanh Hương vai Lan cave được khán giả thương xót, khen ngợi thì nam diễn viên Trịnh Xuân Hảo (vai Hảo, chồng hụt của Lan cave) lại hứng chịu rất nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả.

Cụ thể ngay trong ngày cưới, Hảo hủy hôn với Lan, đánh nhau tay đôi với vợ sắp cưới để đòi tiền cưới. Và đỉnh điểm là rủ thêm 4 gã trai làng tới cưỡng hiếp Lan...

Mặc dù tất cả những diễn biến, tình tiết trên chỉ là ở trong phim nhưng vì diễn quá đạt nên diễn viên Trịnh Xuân Hảo bị một bộ phận khán giả bức xúc, chửi bới và đe dọa.

Phản ứng của khán giả cực đoan tới mức diễn viên Xuân Hảo đã phải gọi điện ngay cho đạo diễn để tìm hướng giải quyết:

"Khi nhận kịch bản phim, tôi cũng biết nhân vật của mình có tính cách méo mó, hèn hạ. Nhưng phải khi lên phim trường quay và khi phim đã dựng xong, được đặt trong toàn thể mạch phim thì cái ác, cái hèn và cái đốn mạt của nhân vật mới được bộc lộ một cách rõ ràng nhất.

Chồng hụt của Lan cave phim Quỳnh búp bê: Tôi bàng hoàng khi khán giả gọi điện dọa giết - Ảnh 1.

Diễn viên Trịnh Xuân Hảo vai Hảo - chồng hụt của Lan cave.

Bản thân tôi cũng có những cảm xúc tiêu cực khi xem 2 tập phim vừa rồi. Nhưng cảm xúc về bộ phim, về số phận các nhân vật chưa kịp ở lại lâu trong tâm trí tôi thì lập tức làn sóng phản hồi đầy cực đoan của khán giả đã khiến tôi choáng váng.

Rất nhiều người vào Facebook tôi để chửi bới. Họ gọi qua messenger, họ nhắn tin, một số người còn dùng cách nào đó để ẩn số điện thoại rồi gọi cho tôi buông những lời xúc phạm nặng nề, dọa đánh, dọa giết tôi.

Mặc dù đã được đạo diễn Mai Hồng Phong cảnh báo trước rằng khán giả sẽ phản hồi dữ dội đấy, nhưng tôi không nghĩ lại gay gắt đến mức ấy. Khoảng 1 tiếng sau khi phim kết thúc, tôi bị "khủng bố" trên mọi phương tiện liên lạc.

Quá bàng hoàng, tôi phải gọi ngay cho đạo diễn Mai Hồng Phong để tìm hướng giải quyết phù hợp".

Chồng hụt của Lan cave phim Quỳnh búp bê: Tôi bàng hoàng khi khán giả gọi điện dọa giết - Ảnh 2.

Cảnh cưỡng hiếp tập thể gây ám ảnh trong tập 18 phim Quỳnh búp bê.

Những tưởng, những lời dọa nạt này chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, trên điện thoại mà thôi, nhưng thực tế chúng khiến cuộc sống của nam diễn viên Trịnh Xuân Hảo ảnh hưởng không nhỏ:

"Suốt cả đêm hôm đó bị "khủng bố", lại quá choáng váng vì cùng 1 lúc bị rất nhiều người đe dọa, chửi bới nên tôi mất ngủ. Ngày hôm sau, sự việc vẫn tiếp diễn khiến tôi cảm thấy rất bế tắc, mệt mỏi.

Tôi đã phải bỏ 1 buổi kiểm tra quân sự (Xuân Hảo là nghệ sĩ thuộc đoàn văn nghệ Tăng thiết giáp) để cân bằng tâm lý.

Cả ngày hôm đó tôi thậm chí còn không dám đọc comment, tin nhắn trên mạng xã hội, điện thoại cũng chỉ dám nghe những số có trong danh bạ.

Không chỉ tôi, vợ con tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Con trai tôi năm nay học lớp 11, khi đi học cháu bị bạn bè trêu chọc. Thậm chí, có bạn còn hỏi rằng: Sao bố bạn lại đóng 1 vai khốn nạn như thế, ngoài đời bố bạn có ác như vậy không?

Nghe con trai kể lại, tôi hoang mang thật sự. Tôi đã phải tâm sự với con rằng đây là công việc và bố đã thể hiện 1 vai rất xấu xa, cái xấu của nhân vật này sẽ là bài học khiến mọi người tránh xa những việc làm tổn hại tới người khác".

Chồng hụt của Lan cave phim Quỳnh búp bê: Tôi bàng hoàng khi khán giả gọi điện dọa giết - Ảnh 4.

Gia đình diễn viên Trịnh Xuân Hảo.

Sau 2 ngày bị "khủng bố", nam diễn viên Trịnh Xuân Hảo lấy lại bình tĩnh. Anh tâm sự, sau phút bàng hoàng, anh tự động viên bản thân rằng phản ứng của khán giả chính là minh chứng cho thấy anh đã hoàn thành tốt công việc của 1 diễn viên:

"Những hành động đê hèn, đốn mạt của Hảo sẽ như 1 ngòi nổ thúc đẩy mạch phim, giúp các nhân vật xung quanh anh ta có những bước ngoặt mới. Tôi vui vì dù mình bị ghét, bị dọa dẫm nhưng đã đóng góp 1 phần nhỏ cho thành công của cả bộ phim.

Xét cho cùng, phản ứng của khán giả đơn thuần là cảm xúc của họ khi chứng kiến cái xấu, cái ác. Việc họ chửi bới nhân vật Hảo chứng tỏ họ không chấp nhận cái xấu xa, đốn mạt, đây là 1 tín hiệu đáng mừng.

Là 1 người diễn viên, lại chỉ đảm nhiệm 1 vai rất nhỏ thôi nhưng vẫn gây được sự chú ý cho khán giả, vẫn khiến khán giả ấn tượng như vậy, tôi nghĩ đây cũng là 1 thành công nhỏ của bản thân.

Thế nên, sau hơn 1 ngày bàng hoàng vì bị đe dọa, chửi bới, khi bình tâm lại tôi lại cảm thấy vui vì đã hoàn thành tốt công việc của 1 diễn viên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại