Chồng đưa nhân tình đi mua sắm bị mẹ vợ bắt gặp và cái kết

Lam Anh (t/h) |

Đang vui vẻ cùng nhân tình trong trung tâm thương mại, người chồng bất ngờ bị vợ và mẹ vợ bắt gặp. Đúng lúc đó, anh ta có hành động khiến ai cũng nổi giận.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ câu chuyện gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo đó, một người đàn ông đưa nhân tình của mình đến trung tâm mua sắm.

Trong lúc đang ôm ấp nhân tình, anh ta bất ngờ chạm mặt vợ cùng mẹ vợ của anh ta. Vừa nhìn thấy hai người, người đàn ông vội vàng đưa nhân tình bỏ trốn nhưng bị chặn lại.

Quá đau lòng khi bị chồng phản bội người vợ đã lao tới chất vấn anh ta và ra tay đánh "trà xanh". Còn mẹ vợ cũng lao tới mắng chửi con rể thậm tệ. Chưa dừng lại, họ còn gay gắt khi tra hỏi kẻ thứ 3 kia.

Trước tình huống đó, người chồng vội vàng lao tới đẩy vợ và mẹ vợ ra để bảo vệ nhân tình. Mẹ vợ anh ta xót con gái liền cầm chiếc ô đánh liên tục vào người con rể để trút cơn giận. Bị mẹ vợ đánh, người đàn ông không dám đánh lại, cũng không chống cư hay giải thích một lời nào.

Về phía nhân tình, cô ta không dám hé răng nửa lời, chân tay yếu ớt chỉ dám nép vào người đàn ông kia. Sau một lúc cãi cọ, giằng co, anh ta vội vàng kéo nhân tình chạy khỏi hiện trường.

Chính hành động bỏ chạy càng khiến cho người vợ phẫn nộ hơn. Không để cho chồng chạy trốn, người vợ vội chạy theo kéo ngay cô nhân tình lại và dạy cho bài học nhớ đời. Còn người chồng vì xót nhân tình nên đã lao vào bảo vệ cô ta.

Chỉ tới khi có người can ngăn, vụ việc mới tạm dừng lại.

Chồng đưa nhân tình đi mua sắm bị mẹ vợ bắt gặp và cái kết - Ảnh 1.

Chồng đưa nhân tình đi mua sắm bị mẹ vợ bắt gặp "tại trận".

Vụ đánh ghen đã gây náo loạn cả trung tâm mua sắm. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội , sự việc thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận, nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi ngoại tình của gã chồng. Số khác cho rằng, cách hành xử của người vợ và mẹ cô ta cũng "thiếu tinh tế", kém văn minh.

Chứng kiến cảnh chồng tay trong tay với nhân tình, dường như không có người phụ nữ nào có thể giữ nổi bình tĩnh. Tuy nhiên, các chị vợ nên nhớ việc đánh ghen chỉ khiến bản thân bỗng chốc trở thành người phụ nữ đanh đá và ghê gớm.

Thay vì làm ra những hành động quá khích, các chị em nên tỉnh táo, "ra đòn cao tay" khiến chồng và kẻ thứ ba nể sợ nhưng không ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của mình, cũng không để bản thân vướng vào vòng lao lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại