Chồng đánh vợ tử vong khi đang chuẩn bị đi ngủ

Ngọc Tú |

Khi chuẩn bị đi ngủ, ông Trung bất ngờ cầm tuýp sắt đánh liên tiếp vào vợ mình. Anh Cao chạy đến can ngăn cũng bị Trung dùng tuýp sắt đánh bị thương nặng.

Sáng ngày 7/6, ông Nguyễn Quốc Chương - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng chồng đánh chết vợ và đánh cháu bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21h45 ngày 6/6, chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, trú xã Đồng Văn) đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ bị chồng là ông Trần Đình Trung (43 tuổi) dùng tuýp sắt tiến đến đánh mạnh nhiều phát vào đầu.

Thấy thế, anh Trần Đình Cao (27 tuổi, cháu ruột ông Trung ở cùng xóm) chạy đến can ngăn liền bị ông Trung dùng tuýp sắt đánh liên tiếp khiến Cao bị thương nặng.

Sự việc sau đó được mọi người phát hiện và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị Liên đã tử vong sau đó không lâu.

Sau khi gây án, Trung cầm tuýp sắt bỏ đi. Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Văn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế nghi can Trung và bàn giao cho công an huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

"Hai vợ chồng ông Trung có 3 người con, lúc tối có thể các cháu sợ quá đã bỏ trốn nên không ai bị thương.

Năm 2016, ông Trung từng chém một người cháu là em của Cao bị thương nặng, sau đó được phát hiện bị bệnh tâm thần nên vào bệnh viện chữa trị một thời gian rồi về và xảy ra sự việc trên", ông Chương nói.

Ông này cho biết thêm, Trung thường ngày làm ruộng còn vợ bán quần áo ở chợ. Cuộc sống gia đình cũng còn nhiều khó khăn.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại