Chồng Cẩm Ly: "Tôi nói Kim Tử Long hát mấy năm trời không ai nhớ đến thì đổi nghệ danh đi cho xong"

tùng ninh |

"Anh ấy chỉ là kép ba chứ không phải kép chánh. Anh ấy chỉ được nhận kép chảnh ở vài tuồng thôi" – chồng Cẩm Ly nói.

Vừa qua, tập 8 chương trình Tối chủ nhật vui vẻ đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nhạc sĩ Minh Vy - chồng Cẩm Ly.

Tại đây, nhạc sĩ Minh Vy đã bóc mẽ Kim Tử Long khi thấy anh nói ở thời đỉnh cao một tháng quay đến 4 tuồng. Chồng Cẩm Ly nói:

Chồng Cẩm Ly: Tôi nói Kim Tử Long hát mấy năm trời không ai nhớ đến thì đổi nghệ danh đi cho xong - Ảnh 1.

"Một sáng nọ, biên tập chương trình này gọi cho tôi nói cần một người có bề dày kinh nghiệm để nói xấu anh Kim Tử Long. Tôi nghe xong nhận lời liền, dù ít khi tôi chịu lên truyền hình.

Trước khi đến đây, vợ tôi là Cẩm Ly có hỏi tôi đi quay cho ai. Tôi nói quay với Kim Tử Long, vợ tôi nghe xong mới gọi tôi ra để trang điểm cho tôi vì trước giờ tôi ít khi trang điểm khi lên sân khấu lắm. Vợ tôi nói phải làm thế vì anh Kim Tử Long trang điểm lâu lắm.

Tôi ngồi trong cánh gà có nghe anh Kim Tử Long nói thời 92, 93, một tháng quay đến 4 tuồng cải lương, đạt đỉnh cao. 

Nhưng thực ra lúc đó Kim Tử Long chưa quay nhiều đến thế vì chưa phải kép hạng A. Anh ấy chỉ là kép ba chứ không phải kép chánh. Anh ấy chỉ được nhận kép chảnh ở vài tuồng thôi.

Kim Tử Long rất chuyên nghiệp trong mọi vai diễn, nhưng chuyên nghiệp quá lại thành cái xấu vì làm mất thời gian của nhà sản xuất".

Chồng Cẩm Ly: Tôi nói Kim Tử Long hát mấy năm trời không ai nhớ đến thì đổi nghệ danh đi cho xong - Ảnh 3.

Minh Vy cho biết thêm, điều khiến anh nể nhất ở Kim Tử Long là chất giọng không thay đổi trong 30 năm qua:

"Giọng Kim Tử Long từ năm 90 tới giờ không thay đổi. Đây là điều rất hiếm với một nghệ sĩ vì đã 30 năm rồi vẫn vậy.

Tôi biết anh Long từ vở Nàng tiên mẫu đơn. Dù lúc đó Kim Tử Long chỉ đóng kép phụ là một vai hề nhưng vừa cất giọng lên đã khiến người ta sởn gai ốc vì quá giống chú Minh Vương.

Tôi ngồi nghe mà nghĩ trong đầu rằng Kim Tử Long chắc chắn sẽ nổi tiếng, chỉ cần có kịch bản hay cho anh ấy là được. Nếu được diễn trong vở cải lương hay, chắc chắn anh ấy sẽ nổi tiếng".

Được biết, chính nhạc sĩ Minh Vy là người đã lăng xê Kim Tử Long sang hát tân nhạc thành công. Anh chia sẻ:

Chồng Cẩm Ly: Tôi nói Kim Tử Long hát mấy năm trời không ai nhớ đến thì đổi nghệ danh đi cho xong - Ảnh 4.

"Cái duyên để tôi mời Kim Tử Long từ cải lương đi hát tân nhạc là từ chị Tài Linh. Chị ấy nói với tôi thử mời Kim Tử Long về vì anh ấy hát tốt lắm. Tôi thấy vậy mới ngồi nghe Kim Tử Long hát và nhận ra anh ấy có tốt chất hát tân nhạc.

Đúng lúc đó, tôi đang có ý định làm bang đĩa ca nhạc Mưa bụi nên cần khiếu hài hước, chất giọng của Kim Tử Long. Vì thế, tôi đã mời anh ấy là nghệ sĩ đầu tiên hát trong Mưa bụi.

Sau đó, tôi nói Kim Tử Long là hát mấy năm rồi mà người ta không nhớ đến thì nên đổi nghệ danh đi cho xong. Tôi còn nghĩ ra nghệ danh mới cho anh ấy là Kim Thiên Long.

Nhưng anh ấy lại xin tôi cho giữ lại nghệ danh Kim Tử Long vì đó là do má bảy Phùng Há đặt, có lên hay xuống cũng nhờ má. Hồi đầu anh ấy tên là Hoàng Kim Long nhưng má Phùng Há đặt cho anh thành Kim Tử Long.

Chính nhờ câu nói đó mà tôi xúc động, hứa với anh Kim Tử Long sẽ đồng hành cùng anh. Tóm lại, tôi bảo anh Kim Tử Long đổi nghệ danh nhưng anh ấy xin được giữ lại nên tôi đồng hành cùng anh ấy.

Chồng Cẩm Ly: Tôi nói Kim Tử Long hát mấy năm trời không ai nhớ đến thì đổi nghệ danh đi cho xong - Ảnh 5.

Lần đầu tiên tôi mời anh Kim Tử Long kết hợp cùng Thành Lộc là trong bài Chuyện sui gia".

Về phần mình, dù nhiều tuổi hơn nhưng Kim Tử Long vẫn gọi chồng Cẩm Ly là thầy. Anh nói:

"Tôi xin cảm ơn người thầy của tôi là đạo diễn Minh Vy. Nếu không có anh Minh Vy, chắc chắn trong làng băng đĩa sẽ không thể nào có tên tôi. Tôi thần tượng anh Minh Vy vì đã dám giao cho tôi hát tân nhạc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại