Chồng bóp cổ vợ đến chết rồi tạo hiện trường giả

Văn Vĩnh |

Ngày 13-6, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Cường (31 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mức án tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 16-12-2015, vợ Cường kêu đưa tiền đóng hụi nhưng Cường từ chối, dẫn đến cự cãi. Nóng giận, Cường bóp cổ vợ đến chết rồi lấy kéo đâm vào bụng nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả vụ tự sát.

Sau đó, Cường tri hô người thân đến chứng kiến sự việc.

Qua giám định pháp y, xác nhận nạn nhân tử vong do choáng sau khi ngạt cơ học. Tại phiên tòa, Cường thừa nhận hành vi giết người và cho rằng vợ dùng kéo đâm tấn công trước nên không kiềm chế, dẫn đến án mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại