Chồn bạc má - kẻ săn mồi lì lợm

P.V |

Chồn bạc má là một trong những loài động vật hiếm gặp và hay lẩn trốn nhất của rừng.

Chồn bạc má săn mồi chủ yếu về đêm nhưng thường rời khỏi tổ đi kiếm ăn từ cuối giờ chiều cho tới sáng sớm hôm sau. Con chồn dùng khứu giác đặc biệt nhạy của mình để đánh hơi mùi của con mồi đang ẩn nấp.

Trong quá trình di chuyển, con mồi đã vô tình để lại mùi của nó trên đường đi và chồn bạc má đang lần theo dấu vết đó.

Chồn bạc má - kẻ săn mồi lì lợm - Ảnh 1.

Cuộc sống nơi thiên nhiên hoang dã là những cuộc săn đuổi, chốn tìm bất tận của muôn loài. Những kẻ săn mồi phải sử dụng hết sức mạnh và khả năng thiên bẩm để tìm kiếm, trong khi con mồi lại phải có kỹ năng ẩn nấp.

Trong quá trình tiến hóa, loài Rết đã phát triển những kỹ năng săn mồi và tự vệ gần như hoàn hảo nhất. Nhưng Chồn bạc má lại có được những kỹ năng khác để chế ngự nọc độc chết người của đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại