Chơi pháo dịp Tết, người hỏng mắt, người nát tay

Thanh Trần |

Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ mắt phải, lấy dị vật ở mắt trái…cho bệnh nhân 25 tuổi do pháo nổ vào mắt.

Một trường hợp bị tổn thương mắt do chơi pháo.

Một trường hợp bị tổn thương mắt do chơi pháo.

Ngày 20/2, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay trong dịp Tết Nguyên đán đã tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương nặng do chơi pháo .

Theo đó, rạng sáng mùng 1 Tết (12/2), bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân L.H.T. (25 tuổi, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) bị vỡ nhãn cầu mắt phải, đa dị vật, kết giác mạc mắt trái. Bệnh nhân bị tổn thương mắt do xem pháo và bị pháo nổ vào mắt. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ mắt phải, lấy dị vật ở mắt trái.

Chơi pháo dịp Tết, người hỏng mắt, người nát tay - Ảnh 1.

Một trường hợp bị tổn thương mắt do chơi pháo.

Một bệnh nhân nữa là Đ.T. H. (49 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ông H. được chuyển đến cấp cứu vì bị dập nát bàn tay do pháo nổ. Theo lời kể của bệnh nhân, khi nhìn thấy các con đốt pháo sáng, ném vào nhau, bệnh nhân lao tới chụp pháo và bị nổ, dập tay phải. Hiện bệnh nhân đã được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Trường hợp khác là nam bệnh nhân 19 tuổi, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã tự chế tạo pháo từ phân bón, lưu huỳnh và than. Bệnh nhân cầm pháo trên tay rồi đốt, pháo nổ làm dập nát bàn tay trái, đa vết thương thành ngực trái, đùi trái và chân phải. Không chỉ vậy, những người xung quanh đứng xem cũng bị xây xước.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng cảnh báo việc đốt pháo rất nguy hiểm, gây thương tích nặng cho bản thân và mọi người xung quanh. Sau phẫu thuật, quá trình điều trị và hồi phục chức năng khá lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại