
Một đoạn hình ảnh trong TVC 30 giây của Hòa Phát.
Từ TVC 30 giây của Hòa Phát...
Tháng 4/2025, Hòa Phát tung chiến dịch quảng cáo mới, gây ấn tượng mạnh đến thị giác và tâm trí người xem.
Phim quảng cáo TVC 30 giây độc đáo khi viết lại lời từ vở opera kinh điển của Pháp "Carmen". Kết hợp cùng kỹ thuật quay dựng hiện đại và vũ đạo đồng đều, TVC của Hòa Phát đã truyền tải đầy đủ thông điệp "Chất Thép Hòa Phát - Năm Châu Gật Đầu".
Dưới góc độ hình ảnh, Hòa Phát đã thành công trong việc gây ấn tượng tốt đến người xem. Vậy còn về chất lượng thép - yếu tố quan trọng nhất để có được "cái gật đầu của năm châu" thì sao?
"Chất Thép Hòa Phát - Năm Châu Gật Đầu"
Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 7.100 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành, tạo việc làm cho 33.000 lao động.
Sản xuất thép là lĩnh vực cốt lõi, chiếm khoảng 90% doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn. Trong đó, thép xây dựng và ống thép của Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam.
Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á. các sản phẩm thép của Hòa Phát đến nay đã chinh phục tới 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Để có được thành tựu đó, Hòa Phát nắm giữ bí quyết gì? Câu trả lời đến từ Công nghệ. Công nghệ "bám chặt" 5 giai đoạn trong quy trình tổng thể sản xuất thép của Hòa Phát từ chế biến quặng sắt; thiêu kết và vê viên; luyện gang; luyện thép; và cán thép.
"Trái tim" của công nghệ luyện thép Hòa Phát chính là LÒ CAO KHÉP KÍN.

Ảnh do AI tạo.
Công nghệ lò cao khép kín (Blast Furnace - BF) từ quặng sắt đến thép thành phẩm là một quy trình sản xuất thép tiên tiến, được sử dụng rộng rãi bởi các tập đoàn thép lớn trên thế giới nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và giảm chi phí.
"Gã khổng lồ ngành thép" ArcelorMittal (Luxembourg) vận hành nhiều nhà máy sử dụng công nghệ lò cao khép kín tại các quốc gia như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Mỹ...
Ưu điểm nổi trội của lò cao khép kín là không chỉ đảm bảo sản phẩm sạch tạp chất mà còn thân thiện môi trường, góp phần phát triển tuần hoàn, bền vững. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa lò cao khép kín và công nghệ lò điện.
Thông qua quy trình sản xuất khép kín, Hòa Phát tái sử dụng toàn bộ nhiệt và khí than sinh ra trong quá trình sản xuất. Nhiệt dư từ quá trình luyện coke (luyện cốc) được thu hồi để phát điện, cung cấp cho chính các Khu liên hợp Hải Dương và Dung Quất.

Nguồn Info: Báo Tài chính Đầu tư
Ngành sản xuất thép nhìn chung thường phát sinh nhiệt và khí thải qua nhiều công đoạn. Nhờ lò cao khép kín, chất thải không xả ra môi trường mà được tái chế, chuyển hóa thành năng lượng phục vụ quá trình luyện thép, đảm bảo sản xuất bền vững.
Nhờ công nghệ này, "chất thép" của Hòa Phát đạt loạt tiêu chuẩn khắt khe của thế giới như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), TCVN (Việt Nam). Riêng sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) của Tập đoàn còn được cấp chứng nhận CE Marking năm 2023 - "giấy thông hành" sang châu Âu.

Hình ảnh về thép chất lượng cao - thép HRC.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Hòa Phát sẽ sớm hoàn thành lò cao số 6 tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Với thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 9/2025, tổng sản lượng thép của Hòa Phát sẽ đạt 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép HRC, đủ đáp ứng nhu cầu nội địa và phục vụ xuất khẩu.