Choáng với xe sang cao cấp Trung Quốc thưởng cho các VĐV vô địch Olympic Tokyo: 'Học hỏi' vô tội vạ?

Quang Hiếu |

Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi!

Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 cuối cùng cũng đã được diễn ra trọn vẹn sau một thời gian dài hoãn do các diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Trung Quốc đã về thứ 2 với tổng 38 huy chương vàng nhờ công sức của 52 vận động viên. 

Như một cách để ghi nhận công sức của các vận động viên, hãng xe nhà nước FAW (chính phủ Trung Quốc sở hữu một phần hãng xe) đã quyết định tăng 52 chiếc Hongqi H9 2.0 cho 52 vận động viên đạt huy chương vàng này.

Hongqi H9 là mẫu xe hạng sang cao cấp với kích thước lớn của hãng xe Hongqi (trực thuộc FAW), ra mắt vào tháng 1 năm 2020. Chiếc xe này hiện có mức giá hơn 40.000 USD, định hướng cạnh tranh với các mẫu xe sang ngoại nhập như BMW 5-series, Audi A6 hay Mercedes E-class.

Tạm gác qua vấn đề chất lượng, hãy cùng nhìn ngắm chi tiết nội và ngoại thất của mẫu xe sang trọng này.

Ở phần đầu Hongqi H9, gây ấn tượng mạnh nhất chính là lưới tản nhiệt cỡ lớn, hơi vuông với các thanh kim loại thẳng. Điểm hay trên thiết kế này đó là thanh kim loại sáng kéo từ lưới tản nhiệt lên tới nắp capo, tạo thành một đường liên kết.

Một số đường nét phần đầu Hongqi H9 hơi giống cách mà các nhà thiết kế Rolls Royce áp dụng trên mẫu Rolls Royce Phantom thế hệ thứ 7, ra mắt từ 2003. Đó là phần lưới tản nhiệt vuông với các thanh kim loại chạy dọc đặc trưng cùng với một thanh kim loại đặt trên nắp capo.

Soi chiếc xe nhà vô địch Olympic Trung Quốc được thưởng – ‘học hỏi’ Audi, BMW, Mercedes, Maybach, Rolls Royce, Range Rover?  - Ảnh 2.

Rolls Royce Phantom thế hệ thứ 7 bắt đầu sản xuất từ 2003. Ảnh: Raul Salinas / Autogespot

Tiếp đó là kiểu sơn thân xe 2 màu thường thấy trên những chiếc Mercedes từ 2016 trở đi. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Soi chiếc xe nhà vô địch Olympic Trung Quốc được thưởng – ‘học hỏi’ Audi, BMW, Mercedes, Maybach, Rolls Royce, Range Rover?  - Ảnh 3.

Đường uốn ở gần đèn hậu gợi nhớ tới những chiếc Maybach siêu sang từ những năm 2000

Phần hông và đuôi xe tiếp tục cho thấy ý đồ thiết kế sử dụng các đường nét thẳng bao quanh xe. Đó là các đường kẻ kim loại phía dưới, bắt đầu từ đường kim loại ngắn dựng vuông góc ở phía bánh trước. Đường kim loại này tạo đường nối từ bánh trước tới bánh sau và ra tận đuôi xe, tạo cảm giác liền mạch.


Soi chiếc xe nhà vô địch Olympic Trung Quốc được thưởng – ‘học hỏi’ Audi, BMW, Mercedes, Maybach, Rolls Royce, Range Rover?  - Ảnh 4.

Thanh kim loại đặt theo chiều đứng gần bánh trước trên BMW 7-series là khe thoát gió

Thực chất, đường kim loại sổ thẳng trên BMW 7-series là một khe thoát khí, nhằm tăng tính khí động học chứ không hẳn chỉ là một chi tiết trang trí như trên Hongqi H9. Xét về mặt công năng, hai chi tiết này không giống nhau. Còn về hiệu ứng thị giác đạt được, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Cận cảnh nội thất Hongqi H9

Bên trong khoang nội thất, Hongqi H9 có thiết kế tổng thể đẹp mắt, gợi được tính sang trọng và hiện đại. Có thể thấy điều đó ở khu vực trung tâm với hai núm xoay đặt đối xứng, có màn hình hiển thị nhiệt độ bên trong núm xoay bằng kim loại, được trang trí với kiểu cắt kim cương, ngẫu nhiên lại trùng hợp với phong cách của Range Rover từ 2018.

Phía dưới là khu vực cần số ở bên trái và khay để cốc phía bên phải, được hoàn thiện với lớp sơn đen bóng theo kiểu Piano Black sang trọng.

Không gian nội thất khu vực trung tâm trên Audi A8 L Hybrid đời 2011 và Range Rover Velar đời 2017. Ảnh: Favcars và Motor1

Thật bất ngờ khi thấy bố cục cần số - khay để cốc có phần giống với Audi A8 L từ những năm 2011. Từ đó tới nay, kiểu bố cục này vẫn thường xuyên thấy trên sedan sang trọng hàng đầu của Audi này.

Nhưng rõ ràng kiểu cần số của Hongqi H9 không hề giống với Audi A8: Hongqi H9 có thiết kế theo chiều dọc, còn Audi A8 là chiều ngang. Về mặt bố cục, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại