Choáng ngợp với những tòa nhà cao tầng được thiết kế bởi AI trong tương lai

Mai Linh |

Những tòa nhà được thiết kế bởi AI trong tương lai sẽ được bao phủ với thiên nhiên và được ví như là những tháp lọc không khí.

Một nhà kiến trúc sư và thiết kế nổi tiếng Manas Bhatia đã có ý tưởng xây dựng những ngôi nhà trong tương lai với cây xanh, thực vật và tảo bao phủ xung quanh. Bhatia đã phát triển dự án "AI x Future Cities", bằng cách sử dụng công cụ Midjourney để tạo ra những hình ảnh kỹ thuật số về hình dạng các ngôi nhà trong tương lai dựa trên ý tưởng của ông.

Với công nghệ này, Bhatia chỉ mất 20 phút để tạo ra mỗi bức ảnh. Ông đã điều chỉnh các thuật ngữ để miêu tả ý tưởng của mình hơn 100 lần mới có thể đạt được kết quả như ý muốn.

Choáng ngợp với những tòa nhà cao tầng được thiết kế bởi AI trong tương lai - Ảnh 1.

Những tòa tháp theo ý tưởng của kiến trúc sư được tạo ra bởi phần mềm hình ảnh AI (Ảnh: Courtesy Manas Bhatia)

Bhatia kể lại rằng: “Thử và sửa lỗi là phần thú vị nhất. Chúng tôi sử dụng AI để tạo ra các bức ảnh và chúng tự động cải tiến theo thời gian".

Bên cạnh đó, Bhatia cũng có dự án khác mang tên "Symbiotic Architecture,", trong đó bao gồm ý tưởng về những ngôi nhà được chế tác từ vật liệu thiên nhiên. Những bức ảnh được sản xuất bởi Ai miêu tả những căn hộ được hình thành bên trong những thân cây gỗ đỏ.

Choáng ngợp với những tòa nhà cao tầng được thiết kế bởi AI trong tương lai - Ảnh 3.

Bhatia cũng dùng phần mềm AI để tạo ra bức ảnh về các tòa tháp được xây dựng bên trong thân cây và có thể phát triển theo thời gian (Ảnh: Courtesy Manas Bhatia)

Bhatia chia sẻ, ý tưởng này được lấy cảm hứng từ một cây gỗ đỏ có tên Hyperion cao đến 380 foot (khoảng 115,8m) ở California. Bên cạnh đó ông còn kết hợp thêm ý tưởng từ các dự án trang bị thêm mặt tiền cho các ngôi nhà ở công ty ông nhằm tăng sự thông gió tự nhiên và giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Choáng ngợp với những tòa nhà cao tầng được thiết kế bởi AI trong tương lai - Ảnh 4.

Dự án "Symbionic Architecture" được lấy ý tưởng từ những cây gỗ đỏ khổng lồ (Ảnh: Courtesy Manas Bhatia)

Theo Bhatia: “Ý tưởng về lớp vỏ ngoài hữu cơ của tòa nhà được lấy cảm hứng từ thiên nhiên và quá trình làm mát và bay hơi trong các tòa nhà này được diễn ra tự động vì thế chúng có thể tự điều khiển nhiệt độ của mình".

Bhatia cũng cho biết thêm: “Nếu chúng ta có thể tạo ra các tòa nhà với các vật liệu hữu cơ có thể sống và phát triển, quá trình thông gió của tòa nhà sẽ diễn ra một cách tự động".

Choáng ngợp với những tòa nhà cao tầng được thiết kế bởi AI trong tương lai - Ảnh 5.

Kiến trúc sư tin rằng AI sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong thiết kế (Ảnh: Courtesy Manas Bhatia)

Tuy nhiên đối với kỹ thuật AI, Bhatia cũng bày tỏ rõ quan điểm rằng: "AI chỉ là một công cụ để diễn đạt các ý tưởng. Các nhà họa sĩ có thể sử dụng AI để sáng tạo. Tuy nhiên, các sản phẩm của AI không được đánh giá cao về mặt sáng tạo như của con người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại