Cho thôi việc nữ phó phòng ở miền Tây du học nước ngoài hết thời gian không chịu về

Băng Thanh |

Sau nhiều lần yêu cầu nữ phó phòng ở miền Tây du học nước ngoài trở về nước "bất thành", ngành chức năng đưa ra hình thức kỉ luật buộc thôi việc đối với nữ phó phòng trên.

Ngày 29/11, Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã đưa ra hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó trưởng Phòng Quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển đảo (thuộc Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Cà Mau) sau khi họp hội đồng kỷ luật của đơn vị.

Trước đó, vào cuối năm 2011, bà Thắm được bố trí công tác tại Chi cục Biển và Hải đảo rồi được tuyển dụng vào công chức vào 6/2014.

Trong quá trình công tác, bà Thắm luôn hoàn thành tốt các công việc được cơ quan, đơn vị phân công. Đến ngày 16/11/2017, bà Thắm có đơn xin bồi dưỡng về công nghệ và giám sát môi trường tại Úc và được sự chấp thuận của ngành chức năng Cà Mau. Theo đó, thời gian khóa bồi dưỡng từ tháng 2/2018 đến 7/2019.

Đặc biệt, khi kết thức khóa học, hết thời hạn cho phép của ngành chức năng Cà Mau nhưng bà Thắm vẫn không về cơ quan nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 7/2019, bà Thắm có gửi đơn xin nghỉ từ nước ngoài về đơn vị.

Lúc này, Chi cục Biển và Hải đảo đã thông báo 3 lần bằng văn bản đến bà Thắm và gia đình bà, yêu cầu bà trở về nước, đến đơn vị trình diện nhưng "bất thành". Sau đó, ngành chức năng Cà Mau đã có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan hỗ trợ vận động bà Thắm trở về đơn vị trình diện nhưng tiếp tục không nhận được phản hồi.

Được biết, học bổng du học tại Úc để nâng cao trình độ chuyên môn do bà Thắm tự tìm được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại