Chờ tài thao lược của Super Frankie

Đ.Linh |

Đồng ý ngồi ghế nóng Chelsea chưa đầy 72 giờ, Frank Lampard sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là giúp đội bóng Tây London giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách tại sân Molineux của Wolverhampton lúc 21 giờ ngày 8-4 (K+Sport1).

Hai nhà cầm quân tầm cỡ hàng đầu nước Anh là Thomas Tuchel và Graham Potter người trước kẻ sau cập bến Stamford Bridge nhưng 8 tháng qua, Chelsea ngày một đi xuống bất chấp hơn nửa tỉ bảng được các ông chủ Mỹ rót vào thị trường chuyển nhượng.

Đã bị loại sớm ở League Cup lẫn FA Cup, Chelsea giờ mòn mỏi ở vị trí thứ 11 Giải Ngoại hạng Anh và có nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa tới. Ở Champions League, tương lai cũng khá mờ mịt với "The Blues" khi đối mặt với họ ở 2 lượt đấu tứ kết sắp tới là Real Madrid quá sành sõi kinh nghiệm ở đấu trường này.

Chứng kiến Chelsea hòa không bàn thắng với Liverpool vào giữa tuần từ khán đài sân Stamford Bridge, HLV Lampard nhận ra "The Blues" thiếu hẳn các chân sút đẳng cấp. Từ đầu mùa, Chelsea đã rất vất vả trong việc tìm kiếm bàn thắng, trong đó không ghi nổi bàn nào ở 10/20 trận đấu gần nhất, chỉ 3 trận ghi được từ 2 bàn thắng trở lên trong suốt khoảng thời gian này.

Chờ tài thao lược của Super Frankie - Ảnh 1.

Lampard sẽ giúp Chelsea chơi tấn công mạnh mẽ và hiệu quả hơn. (Ảnh: REUTERS)

Chiến thắng đậm nhất của Chelsea ở mùa giải năm nay là trận lượt đi thắng Wolves 3-0 hồi tháng 10-2022 mà Kai Havertz, Christian Pulisic và Armando Broja đồng loạt "nổ súng" tại sân Stamford Bridge.

Phải thắng để trở lại tốp 10 và chỉ còn kém 6 đội đứng đầu 4 điểm, HLV Lampard sẽ sử dụng đội hình giàu sức tấn công với học trò cưng Mason Mount đá chính bên cạnh Kante và Enzo Fernandez ở hàng tiền vệ, trợ giúp 2 mũi nhọn Kai Havertz và Raheem Sterling. Từ hai cánh, Reece James và Ben Chilwell sẽ được sử dụng như các quân bài chiến thuật của "Super Frankie".

Trong vai chủ nhà, Wolves đang giậm chân ở vị trí thứ 14, chỉ hơn 3 đội ở nhóm tranh trụ hạng vỏn vẹn 1 điểm. Sau chiến thắng 1-0 trước Tottenham vào đầu tháng 3, Wolves chỉ kiếm được 1 điểm trong 3 trận gần nhất. Chính các trận thua liên tiếp trước Newcastle và Leeds United khiến "ghế nóng" của HLV Julen Lopetegui thật sự lung lay.

Wolves trông chờ nhiều vào vận may của sân Molineux, nơi họ đã thắng cả 3 trận gần nhất trước Tottenham, Liverpool và West Ham. Tuy nhiên, Chelsea chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với "Bầy sói", chưa kể khả năng ghi bàn của đội chủ nhà thuộc hàng kém nhất giải năm nay cũng như Wolves đã không ghi bàn ở 4/6 lần chạm trán gần nhất với chính Chelsea.

Wolves đã gây ấn tượng trong những trận đấu lớn trên sân nhà mùa này. Song, sự trở lại của HLV Lampard có thể mang đến cho Chelsea động lực chiến đấu để vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại