Chó ngao đối đầu với chó Kangal, cuộc chiến giữa 2 kẻ 'khổng lồ' sẽ có kết cục ra sao?

Hoa Hướng Dương |

Chó Kangal và chó ngao Pakistan có thể hình khá tương đồng và đều được nuôi để làm chó săn hoặc bảo vệ gia súc.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Chó ngao Pakistan (Bully Kutta) và Kangal là hai loài chó hung dữ, khỏe mạnh, do đó khi đối đầu với nhau thì cả hai đều không hề khoan nhượng với đối thủ của mình. Bully lấy từ ngôn ngữ Urdu: bohli – có nghĩa là rất nhiều nếp nhăn, chứ không phải giống chó Bully.

Mặc dù về ngoại hình thì cả hai đều khá tương đồng nhưng trong trận chiến này thì chó ngao lại hoàn toàn bị lép vế và bị đối phương áp đảo từ đầu tới cuối. Cuối cùng con chó ngao cũng bị khuất phục bởi chó Kangal.

Chó ngao Pakistan là một giống chó lao động cỡ lớn được sử dụng để săn bắn và bảo vệ, chúng còn được sử dụng (bất hợp pháp) trong các cuộc chọi chó ở Ấn Độ và Pakistan. Rất may là vào năm 2018, cảnh sát Ấn Độ đã tích cực loại bỏ hoạt động này.

Xem video clip động vật:

Pitbull đối đầu Kangal, loài nào chiếm ưu thế?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại