Bé gái Hà Giang bị chó cắn nhập viện: Mẹ xót xa xem camera, hàng xóm nói "có 4 nạn nhân rồi"

Thủy Tiên |

Khi đang nấu nướng trong nhà, chị D. nghe thấy có người báo tin con bị chó cắn. Khi nhìn con gái chảy máu khắp người, chị không khỏi hốt hoảng, lo lắng.

Mạng xã hội mới đây chia sẻ thông tin và hình ảnh một bé gái trọng thương, chảy nhiều máu do bị chó cắn khiến không ít người bức xúc. Trích xuất đoạn camera an ninh ngày 27/3 cho thấy, một bé gái đang chơi cùng bạn trên vỉa hè thì bị con chó dữ lao tới. Bé gái vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. 

Một người phụ nữ đi ngang qua, lập tức hô hoán thêm 2- 3 người cùng chạy tới giúp. Lúc này mới có thể tách bé gái ra khỏi con chó. 

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về lượt tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều "đứng tim" khi theo dõi diễn biến vụ việc kinh hoàng.

Clip bé gái ở Hà Giang bị chó dữ lao tới cắn

Chị T.Q.D. (ở Bắc Quang, Hà Giang) xác nhận con gái chị là nạn nhân của vụ việc trên. Chia sẻ trên tờ Tuổi Trẻ Online, chị D. cho biết khoảng 21h ngày 27/3, con gái chị (5 tuổi) được bạn gọi sang chơi. Khi cô bé đứng cách nhà khoảng vài chục mét thì bị một con chó lao tới cắn. 

Chị D. lúc này đang nấu nướng bên trong, chuẩn bị ra gọi con về thì nghe có người báo con bị chó cắn. Lúc này mọi người bế bé vừa về tới cửa nhà. Nhìn con máu chảy khắp người, chị D. hốt hoảng và lo lắng. 

Bé gái Hà Giang bị chó cắn nhập viện: Mẹ xót xa xem camera, hàng xóm nói

Con chị D. hiện đang điều trị tại BV Nhi trung ương

Hiện bé gái đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) để điều trị. Trong sáng nay, các bác sĩ đã cho bé gái tiêm huyết thanh phòng dại và tiếp tục theo dõi để điều trị.

Là người chứng kiến vụ việc, anh Bùi Đức Mạnh (thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang) cho tờ Tuổi Trẻ Online biết, thời điểm bị chó cắn, bé gái khóc lớn nhưng con chó vẫn không chịu nhả ra. Sau đó có 2-3 người lớn tới giúp, con chó mới bỏ đi. Đáng nói, bé gái không phải là nạn nhân đầu tiên. Đã có 4 người gặp nạn tương tự trên đường Trường Chinh (thị trấn Việt Quang).

Người này nói thêm, con chó này không phải của người dân trong khu, mà từ nơi khác tới.

Ông Nguyễn Văn Trung - chủ tịch UBND thị trấn Việt Quang xác nhận, con chó trên đã cắn làm 4 người bị thương tại tổ 4, 5, 7 thị trấn Việt Quang. Trong đó có 3 cháu bé và một người lớn. Bé gái con chị D. bị thương nặng nhất, phải đưa đi Hà Nội điều trị.

Hiện chính quyền đã có văn bản yêu cầu người dân chấp hành quy định tiêm vắc xin phòng dại cho chó và xử lý những hộ thả rông chó ở nơi công cộng mà không có người chăn dắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại