Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì "xưa bán 10 giờ còn có 1"

Huy Hậu ghi |

Dù đã được hoạt động trở lại sau 4 tháng giãn cách, nhưng nhiều tiểu thương tại chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) vẫn lo lắng vì sức mua giảm mạnh, lượng khách ít ỏi suốt cả ngày.


Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 1.

Từ ngày 03/10, chợ Bến Thành - một trong những biểu tượng của TP.HCM, đã mở cửa hoạt động trở lại. Thế nhưng, hầu hết các tiểu thương đều mất 1 buổi để dọn rửa và chỉ hoạt động chính thức vào ngày 04/10.

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 2.

Đã có 70 sạp trong tổng số 1442 gian hàng tham gia kinh doanh trở lại. Đa phần tất cả đều là cửa hàng rau củ, thịt cá, mặt hàng thiết yếu… Riêng các sạp quần áo, giày dép,… trước kia chủ yếu phục vụ du khách thì nay vẫn đóng cửa im lìm.

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hà chia sẻ gia đình đã bán hàng ăn tại chợ Bến Thành gần 50 năm, nhưng chưa bao giờ vắng như thế này. "Nhận chỉ thị cho buôn bán thì mừng lắm, mà xưa bán 10 giờ chỉ có 1, hơn nữa cô còn phải đi tìm khách trên các app và mạng xã hội. Nguyên vật liệu đầu vào đắt, đồ ăn không thể lên giá khiến tiểu thương rất chật vật. Chỉ mong tới ngày được buôn bán hoàn toàn bình thường".

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 4.

Theo đó, để có thể tham gia kinh doanh, các sạp hàng phải trang bị màn ngăn, nước khử khuẩn, đồng thời tiểu thương đều chích 2 mũi vắc-xin và test Covid-19 định kỳ 3 ngày/lần. Lãnh đạo quận cũng như ban quản lí chợ sẽ tạo điều kiện xét nghiệm miễn phí. Mỗi ngày đều có một đội xét nghiệm ở ngay phía ngoài cửa Tây, hướng mặt đường Phan Chu Trinh.

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 5.

Đối với người dân muốn ra vào chợ cũng phải khai báo y tế, kiểm tra mũi tiêm vắc-xin và đảm bảo quy tắc 5K.

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 6.

Việc buôn bán chậm khiến nhiều tiểu thương không khỏi lo lắng. Bà Đào Thị Thy cho biết: 2 ngày nay mở cửa sạp vì là mặt hàng thiết yếu, phải giữ chỗ để nhập kho ra vào chứ chưa bán được gì nhiều. "Nói chung mở cửa rất mừng, nhưng nếu tình trạng vắng khách thế này kéo dài thì cũng đáng lo ngại…"

Ghi nhận ở các sạp bán thực phẩm tươi sống chỉ có lác đác vài người đi chợ.

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 8.

Đến gần trưa, nhiều tiểu thương đã dọn dẹp để trở về nhà.

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 9.

Tại cửa chính của chợ Bến Thành, các gian hàng vẫn đóng cửa im lìm.

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 10.

Khác với chợ Bến Thành, không khí giao thương tại chợ Bình Thới (Q.11, TP.HCM) đã nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu mở cửa. Ban quản lý cho biết chợ Bình Thới sẽ hoạt động theo 2 giai đoạn.

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 11.

Giai đoạn 1 (từ 1/10 đến 22/10), 50% hộ kinh doanh, tương đương 200 sạp hàng sẽ được mở cửa đến 12h. Giai đoạn 2 (từ 22/10 trở đi) sẽ mở bán với số lượng tăng dần và mở hoàn toàn nếu đáp ứng đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Chợ Bến Thành đìu hiu ngày mở cửa trở lại, tiểu thương lo lắng vì xưa bán 10 giờ còn có 1 - Ảnh 12.

Bà Phạm Thị Điệp (67 tuổi) chia sẻ: "4 tháng giãn cách đã ảnh hưởng kinh tế gia đình rất nhiều nên được ra đường, buốn bán lại là niềm vui lớn nhất rồi. Đến hiện tại, lượng mua vẫn ít vì người dân đi chợ 1 lần là mua cho cả 3-4 ngày sau, thế nhưng đang trong giai đoạn phòng chống dịch nên chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn là hàng đầu…"

Tiêu thương chợ ở TP. HCM háo hức mong ngày bán trở lại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại