Chính thức truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Xuân Mai |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 17-4 chính thức bị truy tố tội hối lộ và các tội danh khác.

Thông tin trên vừa được hãng thông tấn Yonhap đăng tải chiều 17-4 (giờ địa phương).

Các công tố viên cho biết cựu Tổng thống Park bị cáo buộc lạm quyền, hối lộ và rò rỉ thông tin bí mật quốc gia. Bà Park đã bị giam giữ từ ngày 31-3.

Ngoài ra, bà Park còn bị cáo buộc thông đồng với bạn thân lâu năm Choi Soon-sil gây sức ép lên các tập đoàn lớn buộc họ quyên góp số tiền lên đến 77,4 tỉ USD (tương đương 68 triệu USD) cho hai tổ chức phi lợi nhuận - Mir và K-Sports.

Cựu lãnh đạo Hàn Quốc còn bị buộc nhận hối lộ từ tập đoàn Lotte và SK.

Chính thức truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye - Ảnh 1.

Tổng thống Park Geun-hye chính thức bị truy tố. Ảnh: REUTERS

Bà Park đã phủ nhận tất cả cáo buộc nói trên trong suốt 5 vòng thẩm vấn tại nhà tù.

Trong khi đó, các công tố viên đã đẩy nhanh cuộc điều tra để đưa ra kết luận trước khi chiến dịch tranh cử tổng thống Hàn Quốc bắt đầu trong ngày 17-4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại