Chính thức: Phạm Băng Băng bị dán nhãn “Nghệ sĩ ô danh”, 5 ngôi sao còn lại bị liệt vào “bảng vàng bê bối” là ai?

Kylie |

Năm nay, làng giải trí xứ Trung đánh dấu bước chuyển mình, siết chặt hoạt động quản lý và thẳng thắn chỉ ra mặt tối trong đời tư của loạt nghệ sĩ như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm,...

Trang QQ ngày 7/5 đưa tin, trên 2 từ điển bách khoa trực tuyến lớn của Trung Quốc là Baidu Baike và Toutiao Baike đã ban hành nhãn dán mới nhất mang tên "Nghệ sĩ ô danh" dành cho các ngôi sao vướng phốt chấn động trong làng giải trí.

Điều đáng nói, nhân vật đầu tiên bị réo tên trong danh sách này chính là Phạm Băng Băng . Bên cạnh rất nhiều nhãn dán khác như "Tác phẩm tiêu biểu Núi Quan Âm", "Giành được 2 giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế" và "Diễn viên Trung Quốc" thì nhãn dán "Nghệ sĩ ô danh" chễm chệ ngay đầu tiên.

Chính thức: Phạm Băng Băng bị dán nhãn “Nghệ sĩ ô danh”, 5 ngôi sao còn lại bị liệt vào “bảng vàng bê bối” là ai? - Ảnh 1.
Chính thức: Phạm Băng Băng bị dán nhãn “Nghệ sĩ ô danh”, 5 ngôi sao còn lại bị liệt vào “bảng vàng bê bối” là ai? - Ảnh 2.

Tin tức này ngay lập tức gây xôn xao MXH. Năm 2018, Phạm Băng Băng bị tố trốn thuế, lén lút làm "hợp đồng âm dương" để nhận cát xê khủng. Kết quả, nữ diễn viên gánh án phạt, hoàn lại số tiền 3.100 tỷ đồng cho cục thuế Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, Phạm Băng Băng "thoi thóp" hoạt động trong làng giải trí, bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông, không còn "oanh tạc" tại các sự kiện thảm đỏ.

Nghệ sĩ thứ 2 bị gắn nhãn chính là Trịnh Sảng . Với tội danh thuê người đẻ hộ, bỏ rơi con, trốn thuế, vi phạm vấn đề đạo đức, cô chính là nghệ sĩ đầu tiên của làng giải trí nhận văn bản phong sát của Quảng Điện, con đường sự nghiệp chấm dứt hoàn toàn. Mặc dù vậy, ngôi sao sinh năm 1992 vẫn cố gắng vùng vẫy kêu cứu trên MXH, kết quả là vào sáng ngày 7/9, Weibo chính thức xoá 2 tài khoản MXH của nữ diễn viên và studio.

Chính thức: Phạm Băng Băng bị dán nhãn “Nghệ sĩ ô danh”, 5 ngôi sao còn lại bị liệt vào “bảng vàng bê bối” là ai? - Ảnh 3.

Nghệ sĩ thứ 3 là Huỳnh Hải Ba . Nam diễn viên bị gắn nhãn "Nghệ sĩ ô danh" vì bê bối mua dâm rúng động năm 2013. Sau đó, Huỳnh Hải Ba bị giam giữ hành chính 15 ngày, phải đi cải tạo, tu dưỡng ở trại phục hồi nhân phẩm tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong vòng nửa năm.

Chính thức: Phạm Băng Băng bị dán nhãn “Nghệ sĩ ô danh”, 5 ngôi sao còn lại bị liệt vào “bảng vàng bê bối” là ai? - Ảnh 4.

Nghệ sĩ thứ 4 là Ngô Diệc Phàm . Bê bối tình dục rúng động liên quan đến vô số tội danh "tày trời" như dụ dỗ trẻ vị thành niên, hiếp dâm,... đã biến nghệ sĩ trẻ hạng A showbiz trở thành kẻ tội đồ chỉ sau 1 đêm. Giờ đây, Ngô Diệc Phàm đang trong trại giam để cảnh sát tiến hành lấy lời khai, xử lý vụ việc. Sự nghiệp của nam ca sĩ kết thúc, phải đối diện với tương lai mịt mù sau song sắt.

Chính thức: Phạm Băng Băng bị dán nhãn “Nghệ sĩ ô danh”, 5 ngôi sao còn lại bị liệt vào “bảng vàng bê bối” là ai? - Ảnh 5.

Bên cạnh những ngôi sao trên, Toutiao Baike và Baidu Baike dán nhãn cho 2 nghệ sĩ bê bối sau: Địch Thiên Lâm (hám danh, đạo văn từ công trình nghiên cứu khoa học của người khác) và Trần Vũ Phàm (sử dụng ma tuý).

Chính thức: Phạm Băng Băng bị dán nhãn “Nghệ sĩ ô danh”, 5 ngôi sao còn lại bị liệt vào “bảng vàng bê bối” là ai? - Ảnh 6.

Qua đây có thể thấy, cơ quan chức năng đang phối hợp với nhiều bên liên quan trong việc thanh trừng các nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức, lối sống lệch lạc, ảnh hưởng tới khán giả và người hâm mộ.

Nhiều ý kiến cho rằng, họ hoàn toàn ủng hộ việc các nghệ sĩ cần phải biết giữ gìn hình tượng, chỉnh đốn tác phong để mang lại bầu không khí tích cực, lành mạnh cho showbiz.

Nguồn: QQ


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại