Chính thức: HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức sau khi U18 Việt Nam bại trận trước Campuchia

Lupo |

Nhà cầm quân người Khánh Hòa đã nói lời chia tay sau nhiều năm dẫn dắt U18-19 Việt Nam.

Sau thất bại 1-2 gây sốc trước U18 Campuchia, U18 Việt Nam đã bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á 2019 ngay sau vòng bảng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông thừa nhận những hạn chế của U18 Việt Nam và cho rằng "không còn gì để bào chữa".

Ngay sau đó, nhà cầm quân người Khánh Hòa đã bày tỏ nguyện vọng rút lui khỏi cương vị HLV trưởng U18 Việt Nam và được LĐBĐ Việt Nam chấp thuận.

Chính thức: HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức sau khi U18 Việt Nam bại trận trước Campuchia - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã từ chức

Đây là cái kết buồn cho HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong nhiệm kỳ của mình, ông từng cùng học trò làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết giải U19 châu Á 2016 và giành vé tham dự U20 World Cup 2017. Tại đây, U20 Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên có được điểm số nhờ trận hòa 0-0 với New Zealand.

Tuy nhiên, thành tích của U18-19 Việt Nam đi xuống rõ rệt kể từ sau chiến công đó. Cả 3 giải U18 Đông Nam Á gần nhất (2017-2019), Việt Nam đều không thể vượt qua vòng bảng. Đoàn quân áo đỏ cũng bị loại sớm tại giải U19 châu Á 2018 và không tái lập được chiến tích lọt vào bán kết.

AFF U18 NEXT Media Cup 2019: U18 Việt Nam 1-2 U18 Campuchia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại