"Việt Nam thua Campuchia phần nào do HLV Hoàng Anh Tuấn muốn học theo sơ đồ của thầy Park"

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

U18 Việt Nam kết thúc giải U18 Đông Nam Á 2019 bằng thất bại ê chề trước U18 Campuchia, qua đó năm thứ 3 liên tiếp bị loại từ vòng bảng.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải nhận kết quả vô cùng thất vọng khi để U18 Campuchia đánh bại với tỉ số 2-1, qua đó chính thức không thể vượt qua vòng bảng ở giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà.

Đánh giá về thất bại này của U18 Việt Nam, HLV Nguyễn Thanh Vinh bày tỏ sự đồng cảm với cảm giác thất vọng với người hâm mộ:

"Cảm giác thất vọng là điều không thể tránh khỏi với người hâm mộ vào lúc này. Tất nhiên bóng đá phải có lúc này lúc kia, nhưng việc để thua Campuchia đúng là khó có thể nuốt trôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Campuchia đánh bại được Việt Nam ở cấp độ đội tuyển. Đây là dấu hiệu báo động với ĐTQG của chúng ta trong tương lai."

Việt Nam thua Campuchia phần nào do HLV Hoàng Anh Tuấn muốn học theo sơ đồ của thầy Park - Ảnh 1.

U18 Việt Nam đã có một giải đấu thất vọng.

Phân tích về lối chơi và nguyên nhân thất bại của U18 Việt Nam, HLV Nguyễn Thành Vinh bình luận:

"HLV Hoàng Anh Tuấn tất nhiên cũng đã làm hết sức mình, dồn công sức để chuẩn bị cho giải đấu nhưng nhiều khi quân không tốt thì cũng rất khó cho tướng. 

Bản thân cầu thủ U18 Việt Nam không có được sự tự tin, phối hợp kém, không tạo ra được lối chơi tập thể rõ ràng. Điều này U18 Campuchia đã làm tốt hơn chúng ta. Họ biết dựa vào nhau để tạo ra những đường phản công làm hàng phòng ngự U18 Việt Nam chao đảo.

Có thể HLV Hoàng Anh Tuấn muốn học theo sơ đồ chiến thuật giống với HLV Park Hang-seo áp dụng ở ĐTQG để sau này các em tiếp cận cách chơi tốt hơn. 

Nhiều CLB ở V.League cũng đang làm như vậy. Đó là cũng là một hướng hay nhưng có lẽ cũng phải nhìn nhận xem chất lượng cầu thủ đến đâu. Chơi 3 trung vệ nhưng trình độ còn chênh lệch, bọc lót nhau chưa đủ tốt thì tương đối khó."

Việt Nam thua Campuchia phần nào do HLV Hoàng Anh Tuấn muốn học theo sơ đồ của thầy Park - Ảnh 2.

Nhận xét chi tiết hơn, ông Vinh cho rằng cả hàng phòng ngự và hàng công của U18 Việt Nam đều cần phải cải thiện rất nhiều trong tương lai.

"Có lẽ cầu thủ U18 Việt Nam cũng chưa đủ trình độ để thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ, khiến cho hàng phòng ngự trở nên rất mong manh mỗi khi U18 Campuchia lên bóng. Sơ đồ chiến thuật đã được tính toán, nhưng cầu thủ lại chưa đủ "chín" để thực hiện, còn thiếu tự tin.

Trên hàng công, U18 Việt Nam cũng chưa có được những mảng miếng chiến thuật phù hợp để phá vỡ hàng phòng ngự số đông mà đối phương tạo ra. Một số tình huống đáng lẽ trả ngược lại cho đồng đội thì cơ hội ghi bàn sẽ cao hơn thì cầu thủ của ta lại cố dứt điểm trong thế khó. Đó là điều đáng tiếc."

Dù vậy, chốt lại vấn đề, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng tương lai các cầu thủ còn rất dài và điều quan trọng là các nhà quản lý bóng đá tại Việt Nam cần rút ra những bài học cho tương lai.

"Tất nhiên đây cũng chỉ là một giải đấu trẻ, tương lai các cầu thủ còn rất dài ở phía trước nên chúng ta cũng đừng tiêu cực quá mà gây ảnh hưởng tâm lý đến các em. Có điều việc 3 năm liên tiếp đội U18, U19 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á cũng là một dấu hiệu báo động mà những người làm bóng đá cần lưu tâm. Đừng vì thành tích ở ĐTQG, U23 QG thời gian qua đang tốt mà có sự chủ quan thì rất nguy hiểm".

Tổng hợp diễn biến trận U18 Việt Nam - U18 Campuchia (Giải U18 Đông Nam Á Cúp Next Media 2019)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại