Dự án 500 ngày đêm là cuộc chạy đua với thời gian
Đại tá Đỗ Nguyên Hoài – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng và bà Trần Mai Anh - Giám đốc dự án Human Act Prize, Nhà sáng lập Tổ chức Tác động Xã hội Social Impact đã có những chia sẻ sâu hơn về cách mô hình hợp lực của Dự án 500 ngày đêm sẽ được vận hành trong thực tế.
Bà Mai Anh cho biết, mạch câu chuyện và hành trình bắt đầu từ Chiến dịch Quang Trung thần tốc đến Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong Chiến dịch Quang Trung thần tốc, đây là cuộc chạy đua với thời gian để bà con vùng lũ kịp có mái nhà trở về ăn Tết. Con số ghi nhận là 34.000 căn nhà bị hư hỏng và 1.597 (gần 2.000) căn nhà phải xây dựng thần tốc trong thời hạn 1 tháng rưỡi, nhưng trên thực tế thời gian hoàn thành đã được rút ngắn hơn rất nhiều.
Trong suốt hành trình này, Giải thưởng Quốc gia vì Cộng đồng và chiến dịch 'Một vòng tay ấm' đã đồng hành sát cánh cùng các Bộ Chỉ huy Quân sự. Điều làm nên chiến thắng thần tốc này chính là sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc với kỷ luật thép của các lực lượng quân đội, công an. Các chiến sĩ đã dồn lực làm việc 24/7 liên tục trong nhiều ngày tháng, huy động lực lượng từ khắp nơi về để xây hoàn thiện khẩn cấp những căn nhà.
"Khi chứng kiến những hình ảnh đó, cảm xúc đọng lại không chỉ là sự nể phục, mà thực sự là một nguồn cảm hứng và sự xúc động sâu sắc, thôi thúc mỗi cá nhân và đơn vị tự hỏi mình có thể tham gia và đóng góp được gì. Chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương, nắm bắt nhu cầu thực tiễn để đồng hành cùng chiến dịch.
Khi các Bộ Chỉ huy Quân sự bàn giao những căn nhà được dựng lên thần tốc, chương trình cũng đồng thời bàn giao những bộ bếp ấm để bà con có thể nổi lửa đón Tết và cùng tham dự lễ cúng Ông Công Ông Táo đầu tiên. Chính những trải nghiệm ấy đã dẫn dắt chúng tôi đến để chứng kiến và đọc được 'mệnh lệnh trái tim' của người chiến sĩ trong suốt hành trình Chiến dịch Quang Trung thần tốc.", Bà Mai Anh chia sẻ.
Đại tá Đỗ Nguyên Hoà, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cảm ơn đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức một chương trình rất ý nghĩa. Ông cho biết, Chiến dịch 500 ngày đêm do Trung ương và Chính phủ phát động với quyết tâm chính trị rất cao, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.
Đại tá Hoà phát biểu tại buổi lễ: "Sau khi hợp nhất từ tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũ, địa bàn thành phố có số lượng liệt sĩ hy sinh rất lớn với hơn 90.000 liệt sĩ. Đến nay, chúng ta mới quy tập được hơn 79.000 hài cốt, nghĩa là còn hơn 7.000 liệt sĩ chưa được quy tập về với gia đình. Song song với công tác tìm kiếm quy tập, một việc rất quan trọng là xác định danh tính. Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có gần 26.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính — một cơ số rất lớn so với 34 tỉnh thành trong cả nước.
Sau 90 ngày làm việc quyết liệt, chúng tôi đã hoàn thành công đoạn thu thập hơn 13.000 — gần 14.000 mẫu đủ điều kiện gửi đi xác định ADN. Như vậy, trong gần 26.000 mộ liệt sĩ, chỉ có hơn 13.000 mẫu đủ điều kiện, còn lại gần 12.000 mẫu không đủ điều kiện hoặc không có mẫu. Con đường xác định danh tính bằng ADN đối với gần 12.000 mẫu này gần như cực kỳ khó khăn. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn các cơ quan, đơn vị có mặt hôm nay cùng bàn bạc hướng đi và cách thức hợp lực để tiếp tục thực hiện chiến dịch đạt kết quả".
Nói về Chiến dịch 500 ngày đêm, ông Lê Quốc Minh cho biết, chưa ai nói chuyện trao giải thưởng cho chiến dịch 500 ngày đêm này cả. Chúng tôi muốn thử xem khi hợp lực lại thì chúng ta sẽ đóng góp được những gì, nên đã chọn dự án 500 ngày đêm. Đây là dự án thực sự có ý nghĩa xã hội khi đã 50 năm trôi qua kể từ cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam mà vẫn còn rất nhiều chiến sĩ chưa được xác định danh tính.
"Chúng tôi chọn dự án để xem nếu cùng hợp lực thì sự đóng góp của chúng ta sẽ đến đâu. Đương nhiên Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng như quân đội, công an đang làm rất tốt. Tuy nhiên, việc xác định ADN mới chỉ làm được một phần, phần còn lại phụ thuộc vào sự tham gia của từng cá nhân, tổ chức ở các vùng miền và cả các cựu binh nước ngoài. Do đó, mục tiêu trước hết là kêu gọi hợp lực thực hiện dự án chứ không phải chọn để vinh danh, còn việc vinh danh sau này nếu có sẽ do các đơn vị đề cử.Đối với câu hỏi thứ hai, có những dự án khi lên thuyết trình rất sáng tạo nhưng sau khi trao giải lại xuất hiện những ý kiến về cách thức vận hành và quản trị.
Cho đến giờ phút này chưa có bất kỳ kết luận nào về sai phạm pháp lý, nhưng nếu có thì chắc chắn sẽ phải rút lại giải thưởng. Việc tổ chức giải thưởng mang tầm quốc gia luôn có rủi ro; ngay cả các giải báo chí quốc gia qua nhiều năm nếu phát hiện sản phẩm có vấn đề thì vẫn phải rút.
Tại thời điểm xét duyệt, khi dư luận quan tâm và mọi chứng thực đều cho thấy hiệu quả lớn, nhưng qua thời gian mới phát sinh vấn đề thì đó là việc hết sức bình thường và không có gì đảm bảo hoàn hảo 100%", Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize 2026 nói và cho biết thêm Ban tổ chức không chỉ dựa vào sự thuyết trình mà còn xây dựng các nhóm độc lập để đi kiểm tra, kiểm chứng. Nếu xảy ra sai sót, ban tổ chức phải dũng cảm thừa nhận và rút lại giải thưởng nhằm bảo vệ niềm tin của cộng đồng. Nếu thiếu niềm tin và mọi người không tham dự nữa thì giải thưởng sẽ trở nên vô nghĩa.
Công bố chủ đề giải thưởng Hành động vì Cộng đồng HAP 2026
Lúc 10 giờ sáng ngày 21/9/2026, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư năm 2026. Tiếp nối hành trình ba năm tìm kiếm, lan tỏa và tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu vì cộng đồng, mùa giải năm nay đánh dấu một bước phát triển mới của giải thưởng: từ ghi nhận và lan tỏa những giá trị đã được tạo ra, mở rộng sang kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội để cùng tạo nên những tác động lớn hơn.
Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize (HAP) là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng. Giải thưởng do Báo Nhân Dân chủ trì; Công ty Cổ phần VCCorp là đơn vị phối hợp tổ chức.
Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng công bố chủ đề của giải thưởng năm 2026 là "Hợp lực cộng đồng".
"Hợp lực cộng đồng" không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đều có thể nhìn thấy vai trò của mình trong một nỗ lực chung; mang đến điều mình làm tốt nhất và cùng hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
Human Act Prize 2026 vì thế là lời mời dành cho tất cả những ai đang và muốn hành động vì cộng đồng: Hãy mang đến thế mạnh của mình, tìm những người có thể bổ sung cho mình và cùng tạo ra những thay đổi lớn hơn. Bởi cuối cùng, câu hỏi không chỉ là mỗi chúng ta có thể làm được bao nhiêu, mà là: "Chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau?" ông Lê Quốc Minh phát biểu.
Thay mặt Ban Tổ chức, ông Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các thành viên Hội đồng Giám khảo, các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các dự án cộng đồng, các cơ quan báo chí và tất cả những cá nhân đã đồng hành cùng Human Act Prize trong những năm vừa qua.
"Tôi tin rằng "Hợp lực cộng đồng" không chỉ là chủ đề của giải thưởng năm 2026, mà còn là một lời gợi mở về cách chúng ta có thể biến những nguồn lực tốt đẹp đang hiện diện trong xã hội thành sức mạnh chung để cùng giải quyết những vấn đề của cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước", Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng nói.
Từ những hành động tiên phong đến sức mạnh hợp lực
Sau ba mùa giải với “Dấu ấn tiên phong” (2023), “Cộng đồng kiến tạo” (2024) và “Kiên trì phụng sự” (2025), Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã từng bước nhận diện và kết nối một mạng lưới ngày càng rộng lớn những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang bền bỉ hành động vì cộng đồng.
Từ hành trình đó, một thực tế ngày càng rõ nét: Việt Nam không thiếu những con người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến hay nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Tuy nhiên, những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp và có tính liên kết, trong khi mỗi cá nhân hay tổ chức đều có giới hạn về nguồn lực, chuyên môn và khả năng triển khai. Những bài toán lớn vì thế khó có thể được giải quyết hiệu quả bằng những nỗ lực đơn lẻ.
Sau ba mùa giải, Human Act Prize đã tích lũy được một nền tảng đặc biệt: một mạng lưới những cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia và những người hoạt động cộng đồng đã, đang và luôn sẵn sàng hành động vì lợi ích chung.
Từ nền tảng ấy, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của giải thưởng: mở rộng hành trình từ việc ghi nhận những giá trị đã được tạo ra sang thúc đẩy những kết nối và hành động mới.
Ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng chia sẻ: “Điều chúng ta cần không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà là khả năng phối hợp giữa những hành động ấy, để các nguồn lực bổ trợ cho nhau và cùng hướng tới những bài toán lớn của cộng đồng. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn, chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội.”
CỔNG THÔNG TIN ĐỀ CỬ CỘNG ĐỒNG CHÍNH THỨC MỞ TỪ NGÀY 21/9/2026
Tiếp nối vai trò tìm kiếm và vinh danh của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Cổng thông tin đề cử cộng đồng tiếp tục là nơi công chúng giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến mà họ tin rằng đang tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.
Thông qua tiếng nói của cộng đồng, những hành động còn thầm lặng có cơ hội được nhìn thấy, những mô hình hiệu quả có cơ hội được lan tỏa, và những sáng kiến giàu tiềm năng có thể tiếp cận thêm những nguồn lực phù hợp để phát triển.
Cổng thông tin đề cử cộng đồng chính thức mở từ ngày 21/9/2026.
