Chính sách với Trung Quốc là tâm điểm trong cuộc tranh luận Phó Tổng thống Mỹ quan trọng nhất 40 năm?

Ngọc Diệp |

Ông Pence được coi như một trong những nhân vật có quan điểm chống Trung Quốc mạnh mẽ trong nội bộ chính quyền Trump.

Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ đứng cách xa nhau 3,7 mét, tức gấp rưỡi so với khoảng cách dự kiến ban đầu, và được ngăn bởi vách kính khi họ đối mặt với nhau vào đêm ngày thứ Tư trong cuộc tranh luận duy nhất của của các ứng viên Phó Tổng thống Mỹ tại thành phố Salk Lake, bang Utah.

CUỘC TRANH LUẬN PHÓ TỔNG THỐNG QUAN TRỌNG NHẤT 4 THẬP KỶ

Các quy định để ngăn ngừa virus corona sẽ được siết chặt hơn rất nhiều so với cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ lần 1 giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden vào tuần trước. Cuộc tranh luận vào ngày thứ Tư chắc chắn sẽ rất nóng và có nhiều ảnh hưởng lên cuộc bầu cử lần này.

Giáo sư ngành quản trị tại viện Brookings, ông John Hudak, vào ngày thứ Hai nhận định rằng sự kiện ngày thứ Tư tuần này có thể coi như cuộc tranh luận phó Tổng thống Mỹ quan trọng nhất trong 40 năm qua tại Mỹ.

Cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2020 là cuộc đua tranh giữa hai ứng viên cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ bao gồm đương kim Tổng thống Trump năm nay 74 tuổi và ứng viên Joe Biden 77 tuổi.

Người Châu Á sẽ theo dõi sát sao cuộc tranh luận giữa hai phó Tổng thống.

Chủ tịch bộ phận an ninh châu Á – Thái Bình Dương tại Viện nghiên cứu Hudson, ông Patrick Cronin, cho rằng cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó Tổng thống Mỹ có thể mang đến cơ hội duy nhất để biết về quan điểm của hai ứng viên về những vấn đề quan trọng.

Nhận định với phóng viên, ông Cronin nói: “Cả ông Pence và bà Harris sẽ cần phải thể hiện được với cử tri rằng họ sẵn sàng tiếp quản vị trí Tổng thống nếu cần thiết. Điều đó cũng quan trọng như việc khán giả muốn lắng nghe quan điểm của họ về nhiều vấn đề mà chúng ta đối mặt tại nội địa và ở nước ngoài”.

“Bà Kamala Harris có cơ hội tuyệt vời để thể hiện rằng bà thông minh, cứng rắn và hoàn toàn đảm đương được nhiệm vụ đoàn kết nước Mỹ. Pence có cơ hội thể hiện sự quyết tâm và đam mê của mình”, ông Cronin phân tích.

CHÍNH SÁCH VỚI TRUNG QUỐC LÀ TÂM ĐIỂM

Ông Pence được coi như một trong những nhân vật có quan điểm chống Trung Quốc mạnh mẽ trong nội bộ chính quyền Trump. Tháng 10/2018, ông từng có bài phát biểu chỉ trích Trung Quốc gay gắt tại viện Hudson.

Ông phê phán Trung Quốc đưa ra nhiều chính sách không phù hợp với nguyên tắc thương mại tự do và công bằng, sử dụng quá nhiều biện pháp thuế quan, thao túng tiền tệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc, đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, và trợ cấp cho các ngành.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng có quan điểm giống như ông.

“Ông Pence có thể sử dụng quan điểm của chính quyền hiện tại về vấn đề Trung Quốc và chỉ trích liên minh Biden-Harris yếu kém. Còn bà Harris sẽ có thể đáp lại rằng chiến lược của họ mới rõ ràng và dễ thực hiện, và rằng nước Mỹ không nên để mất đồng minh và tránh chiến tranh”, ông Cronin phân tích.

Chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Nước ngoài – một cơ quan nghiên cứu, ông Edward Alden, cho rằng hai ứng viên sẽ nói lên quan điểm của họ về chính sách với Trung Quốc.

“Ông Pence có thể nói rằng chính chủ nghĩa đơn phương của chính quyền Trump đã giúp thế giới thức tỉnh với mối họa Trung Quốc, bởi ngày một nhiều đồng minh của Mỹ đứng về phía Mỹ để trừng phạt Huawei và thực hiện biện pháp kiểm soát công nghệ. Bà Harris có thể phản bác chính quyền Trump “tự bắn vào chân mình” khi gây ra cuộc chiến thương mại với châu Âu, Nhật, Canada, Mexico và một số nước khác mà không tập trung vào Trung Quốc”, ông Alden nhận định.

Bà Harris có thể chỉ trích chính quyền Trump về thâm hụt thương mại cao của nước này, đặc biệt là khi mà thâm hụt thương mại ngày một tồi tệ hơn tính từ giữa thập niên 2000.

“Xét trên bình diện quốc tế, tôi nghĩ chủ đề Bắc Kinh sẽ được quan tâm nhiều nhất. Câu hỏi lớn ở đây là chính quyền Biden sẽ tạo ra được khác biệt thế nào lên quan hệ Mỹ - Trung Quốc. Khác biệt không lớn, tuy nhiên cả hai đảng đều đồng thuận sẽ cần phải đối đầu nhiều hơn với Trung Quốc”, ông Alden nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại