Chính quyền quân sự Myanmar đối mặt thách thức mang tính “sống còn”

PV |

Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (16/11) cho biết quân đội nước này đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trước các cuộc tấn công mạnh mẽ từ nhiều nhóm phiến quân nổi dậy trên khắp các vùng, miền.

Theo Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, một số lượng đáng kể các nhóm phiến quân nổi dậy đang tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào trụ sở hành chính và đồn quân sự ở cả miền Đông, Đông Bắc tiếp giáp với Trung Quốc và miền Tây, Tây Bắc tiếp giáp với Bangladesh và Ấn Độ. Chính quyền quân sự đã buộc phải sơ tán một số lực lượng quân sự ở các bang Shan, Kayah, Rakhine nhằm bảo toàn lực lượng.

Trong khi đó, truyền thông ở Myanmar đưa tin chính quyền quân sự Myanmar đã ra lời kêu gọi những người có kinh nghiệm quân sự chuẩn bị tái ngũ trong bối cảnh các nhóm phiến quân nổi dậy đã giành quyền kiểm soát ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp các vùng, miền. Các cơ quan chính phủ ở thủ đô Naypyidaw cũng được lệnh thành lập các đơn vị để sẵn sàng ứng phó với tình huống “khẩn cấp”.

Chính quyền quân sự Myanmar đối mặt thách thức mang tính “sống còn” - Ảnh 1.

Nhóm phiến quân "Quân đội Arakan" được trang bị tốt và huấn luyện bài bản. Ảnh: Reuters

Truyền thông thân đối lập còn tuyên truyền nhiều binh sỹ Myanmar đã đầu hàng các nhóm phiến quân.

Theo ông Jason Tower, Giám đốc quốc gia về chương trình Miến Điện (Myanmar) thuộc Viện Hòa bình Mỹ (USIP), tình hình có thể đang nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đội Myanmar. Phong trào nổi dậy của các nhóm phiến quân đang gây nên những thách thức mang tính “sống còn” đối với quân đội Myanmar.

Giới phân tích tình hình Myanmar cho biết trong nhiều thập kỷ qua, quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân dân tộc thiểu số thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ, giao tranh mang tính riêng lẻ. Tuy nhiên, sự kiện chính biến năm 2021 đã thôi thúc các nhóm phiến quân đoàn kết lại và liên minh với các lực lượng đối lập khác để chống lại chính quyền quân sự ở Myanmar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại