*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin cho biết chính quyền Manila sẽ tìm đến các quốc gia châu Á để học hỏi cách thức giúp tiêm chủng ngừa COVID-19 cho hàng triệu người dân.
Ngoài Tổng thống Duterte đang chủ trương và hào hứng khai thác chung với Trung Quốc ở biển Đông, ngay trong nội các chính quyền Manila đang có sự chia rẽ.
Những hành động quân sự và ngoại giao của Trung Quốc đang đẩy khu vực tiến gần xung đột hơn.
Trung Quốc vẫn đang bất chấp luật pháp quốc tế để thực hiện chiến lược quen thuộc ở Biển Đông nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý của họ.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã khiến dư luận phẫn nộ sau khi hôn môi một người phụ nữ có chồng trong khi tham gia một sự kiện giao lưu tại Hàn Quốc.
Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết Trung Quốc đã đảm bảo với Philippines rằng họ sẽ hỗ trợ cho nước này trong trường hợp xuất hiện các mối đe dọa từ bên ngoài.
Philippines tuyên bố không muốn trở thành một phần trong vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc sau sự cố mới nhất ở Scarborough trên Biển Đông.
Nhiều chuyên gia đánh giá chuyến thăm Philippines vào tháng 11 tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể ngăn Philippines tiếp tục “xoay chiều” về phía Trung Quốc để có quan hệ đối ngoại cân bằng hơn.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiếp tục có những thông điệp "gây sốc" gửi đến Mỹ và Liên minh châu Âu vào hôm nay, 6/10.
Ngay sau khi trở về từ Hà Nội, Tổng thống Rodrigo Duterte lại nói về chuyện tiêu diệt tội phạm ma túy ở Philippines và ông ví mình sẵn sàng hành xử như Hitler.
Phát biểu trước các binh sĩ và cảnh sát tại thành phố Cagayan de Oro, Tổng thống Philippines Duterte cho biết "sẽ viết thư mời LHQ và EU đến điều tra".
Nền ngoại giao “độc lập” mà chính quyền Manila đang hướng tới về lâu dài có thể khiến chính sách “xoay trục châu Á” của Mỹ gặp không ít trắc trở.