Chính quyền Đà Nẵng vào cuộc vụ người dân tố mất 400.000 đồng cho 1 lần đánh giày

Đình Thức |

Cơ quan công an đang trích xuất camera quán cà phê, làm việc với chủ quán để xác minh thông tin tố cáo sự việc một người dân tố bị chặt chém đến 400.000 đồng cho 1 lần đánh giày.

Đôi giày của anh T bị chém 400.000 đồng khi đánh giày dạo

Đôi giày của anh T bị chém 400.000 đồng khi đánh giày dạo

Ngày 14/6, UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xác nhận đã tiếp nhận phản ánh của anh L.P.T (trú quận Liên Chiểu) về việc bị một người đánh giày dạo chặt chém khi thuê đánh giày trong lúc uống cà phê.

"Cán bộ của phường đang phối hợp với Công an phường làm việc với chủ quán, xin trích xuất camera để xác định sự việc. Nếu đúng như phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", đại diện UBND phường Hải Châu 1 cho biết.

Chính quyền Đà Nẵng vào cuộc vụ người dân tố mất 400.000 đồng cho 1 lần đánh giày - Ảnh 1.

Bài đăng phản ánh sự việc của anh T

Trước đó, anh L.P.T sử dụng tài khoản facebook có tên P.T để phản ánh việc mình bị chặt chém lên mạng xã hội. Cụ thể, anh T cho hay đang ngồi uống cà phê ở quán Highland trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng) thì có 1 người đến mời đánh giày. Anh T đồng ý nên đưa giày và thoả thuận giá cả là 20.000 đồng.

Tuy nhiên, người đánh giày sau khi hoàn thành thì báo giá là 190.000 đồng với lý do có dán thêm đế và lót giày. Anh T đang tiếp khách nên không đôi co và rút tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ra trả.

Người đánh giày sau đó chỉ trả lại 100.000 đồng tiền thừa. Người này cho biết tiền công dán giày là 190.000 đồng/chiếc, 2 chiếc 380.000 đồng, cộng với tiền đánh giày 20.000 đồng là 400.000 đồng. Sau đó, người đánh giày nhanh chóng rời đi.

"Mình cứ nghĩ là ở Đà Nẵng đã hết tình trạng đánh giày chèo kéo chặt chém khách mà đến bây giờ vẫn còn… Lúc đấy mình đang tiếp khách nên cũng không làm lớn chuyện. Nhưng thực sự rất bức xúc" - anh P.T viết.

Theo anh T, thời điểm xảy ra sự việc anh không làm lớn chuyện vì đang tiếp khách quan trọng. Tuy nhiên, anh T cảm thấy bức xúc nên đăng tải sự việc để cảnh báo mọi người và mong các cơ quan chức năng làm rõ sự việc để tránh gây ảnh hưởng xấu đến thành phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại